26/05/2021 - 08:27

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác Hội 

Những năm qua, các cấp Hội nông dân (HND) huyện Cờ Ðỏ đã tích cực phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của hội viên nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

HND xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ vận động nhân dân xây dựng tuyến đèn đường trước ngõ tại ấp Ðông Phước.

Đầu năm 2021, HND xã Ðông Hiệp phát động mô hình “Dân vận khéo” xây dựng tuyến đèn đường trước ngõ tại ấp Ðông Phước. Ông Ðặng Phương Hồng, Chủ tịch HND xã, cho biết: “Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông. Trước đây, chưa có đèn chiếu sáng, hay xảy ra những vụ trộm cắp vặt, nhất là trộm chó. HND xã đã phối hợp, tiến hành họp dân để vận động thực hiện công trình lắp đèn chiếu sáng”.

Trên tuyến đường rộng 3,5m, dài 1.200m, HND xã vận động hội viên, người dân lắp đặt 60 trụ điện, bóng đèn với chi phí 35 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Tư ở ấp Ðông Phước, xã Ðông Hiệp, bộc bạch: “Từ khi có đèn chiếu sáng, tình hình ANTT nơi đây được giữ vững. Ðể giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, HND xã còn phối hợp chính quyền địa phương vận động các hộ dân thường xuyên quét dọn, vệ sinh môi trường, treo cờ vào các ngày lễ lớn”. Phát huy kết quả đạt được, HND xã Ðông Hiệp đã nhân rộng mô hình này trên tuyến ấp Bờ Bắc Kênh Ðứng (ấp Ðông Phước), lắp 45 trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 900m với chi phí lắp đặt hơn 24 triệu đồng. Ðêm đến, 2 tuyến đường được thắp sáng, hạn chế tai nạn, trộm cắp vặt xảy ra.

Còn tại xã Trung Thạnh, Ðảng ủy xã chỉ đạo HND xã, Công an xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cờ Ðỏ hỗ trợ nguồn vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Ðiển hình như trường hợp của ông T.V.C ngụ tại ấp Thạnh Phước, từng bị phạt án tù 2 năm về tội tổ chức đánh bạc. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông C được Chi hội Nông dân ấp Thạnh Phước, HND xã, Công an xã giới thiệu vay 20 triệu đồng để đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi heo, bò. Từ đó, đời sống gia đình ông dần vơi bớt khó khăn.

Theo lãnh đạo HND huyện Cờ Ðỏ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Thực hiện kế hoạch số 221/KH-BCÐ của Ban Chỉ đạo 138 huyện Cờ Ðỏ về xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, các cấp HND huyện đã tổ chức 72 cuộc tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm  an ninh trật tự; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, trật tự an toàn giao thông… cho hơn 1.973 lượt hội viên nông dân. HND các xã, thị trấn đã thành lập 7 tổ hợp tác sản xuất kiêm tổ an ninh nhân dân, cung cấp cho lực lượng Công an 18 nguồn tin có giá trị có liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã xây dựng được 7 tổ tự quản về an ninh tại các chi tổ hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham gia bảo đảm ANTT, các cấp HND huyện Cờ Ðỏ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; vận động từng hộ gia đình hội viên nông dân ký kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Ðồng thời, phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Hội.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết