27/03/2024 - 15:11

Gắn kết hoạt động Đoàn với nâng cao chất lượng đào tạo 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, thu hút đoàn viên thanh niên (ÐVTN) tham gia. Qua đó, tạo điều kiện để các em học tập, trui rèn, phát huy sáng tạo, hoàn thiện nhân cách, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập…

ĐVTN Trường TCN Thới Lai hưởng ứng hoạt động làm báo tường và tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh do đơn vị cung cấp 

Ðoàn trường TCN Thới Lai vừa tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xinh ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành và Nguyễn Thị Tám ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Tại các điểm đến, các ÐVTN ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn và kính chúc quý Mẹ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu.

Trước đó, Ðoàn trường phối hợp tổ chức lớp cảm tình Ðoàn cho trên 70 học sinh, giúp các em nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời, nâng cao nhận thức ÐVTN trong thời đại mới năng động, sáng tạo, trau dồi kỹ năng sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Tại lễ kết nạp đoàn viên mới tổ chức tại Ðền thờ Châu Văn Liêm ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, các đoàn viên mới cảm thấy vinh dự, tự hào và hạ quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách để trở thành đoàn viên ưu tú, góp phần thúc đẩy phong trào Ðoàn trường ngày càng phát triển.

Tham gia chuỗi hoạt động Ðoàn, tất cả ÐVTN tích cực thực hiện công trình, phần việc thanh niên: tu sửa bồn hoa, trồng hoa kiểng và thu dọn vệ sinh, làm cỏ khuôn viên trường. Ðoàn trường cũng đã phát động hội thi làm báo tường từ giữa tháng 3-2024, gồm 10 chi đoàn lớp tham gia, với chủ đề ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước gắn với hoạt động Ðoàn, Hội. Theo anh Huỳnh Phú Hảo, Bí thư Ðoàn trường TCN Thới Lai, thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể, Ðoàn trường giáo dục ÐVTN phát huy truyền thống quý báu “Ðền ơn đáp nghĩa”; xây dựng tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, giúp các em học tập nâng cao kỹ năng nghề, rèn đức, luyện tài.

Ðoàn trường TCN Thới Lai hiện có 92 đoàn viên trong tổng số 200 học sinh, tham gia sinh hoạt tại các chi đoàn lớp. Năm 2023, song song đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho ÐVTN, Ðoàn trường chú trọng vận động ÐVTN tham gia các hoạt động do Huyện đoàn Thới Lai phát động: hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, xây dựng nhà Nhân ái cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu... Ông Tào Minh Ðạt, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, nói: “Ðoàn trường phối hợp tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THCS, THPT; trang bị kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tìm việc thành công; hỗ trợ ÐVTN làm hồ sơ vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên, phục vụ nhu cầu học tập”.

Theo anh Huỳnh Phú Hảo, Bí thư Ðoàn trường TCN Thới Lai, năm 2024, Ðoàn trường tổ chức cho ÐVTN học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng, Ðoàn, các bài học lý luận chính trị của Ðoàn; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng hằng quý; tổ chức hội thi văn nghệ - hội thao; duy trì hoạt động 3 câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, vừa phát động phong trào thể dục thể thao, vừa rèn luyện, nâng cao thể lực. Ðồng thời, Ðoàn trường đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ ÐVTN trong học tập, phối hợp vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng, khuyến khích học sinh nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện; hỗ trợ học sinh gia cảnh khó khăn không phải bỏ học giữa chừng... Qua đó, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hoạt động Ðoàn với đào tạo, giới thiệu việc làm.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết