26/11/2019 - 08:48

Gần dân, chăm lo cho dân 

Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều phần việc, hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần khơi dậy và huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo ông Nguyễn Văn Hồ, Trưởng Ban CTMT ấp Thới Hưng, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã tạo được sự chuyển biến tích cực, nhân dân nơi đây hăng hái tham gia thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa. Hằng năm, tất cả hộ dân trong ấp đều đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Ban CTMT ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân thường xuyên tuyên truyền, động viên nhân dân chí thú làm ăn, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Công tác an sinh xã hội luôn được Ban CTMT ấp quan tâm thực hiện; đẩy mạnh vận động xã hội hóa để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban CTMT ấp đã vận động 800 phần quà tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết với trị giá 160 triệu đồng; tặng 1.000 quyển tập cho học sinh trên địa bàn. Từ nguồn hỗ trợ cấp trên, Ban CTMT ấp xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Khoe với chúng tôi căn nhà mới khang trang vừa được hoàn thành trong tháng 7-2019, anh Danh Trình, ngụ tại tổ 7, ấp Thới Hưng, bộc bạch: "Tôi làm phụ hồ, còn vợ đi bán bánh, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình; không thể sửa chữa căn nhà đã bị dột nát. Được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà, tôi mới có được căn nhà mới lành lặn, khang trang. Tôi rất vui mừng".

Cùng với việc chăm lo đời sống nhân dân, Ban CTMT ấp còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nổi bật là việc vận động bà con đồng lòng xây dựng giao thông nông thôn. Từ đầu năm đến nay, Ban CTMT ấp đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, góp tiền và ngày công lao động sửa chữa 2,5km đường và 1 cây cầu.

Ban CTMT ấp còn vận động bà con tham gia mô hình thu gom rác kết hợp xây dựng tuyến lộ ấp Thới Hưng xanh - sạch - đẹp. Theo ông Nguyễn Văn Hồ, Trưởng Ban CTMT ấp Thới Hưng, trước đây, bà con tự xử lý rác; một số hộ dân gom rác để chôn hoặc đốt, có hộ vứt bừa bãi xuống kênh rạch. Từ thực trạng này, Ban CTMT ấp đã vận động bà con góp tiền để hỗ trợ xe thu gom rác đến từng hộ gia đình. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, người đi gom rác tại ấp, chia sẻ: "Tôi thấy mô hình này rất thiết thực với đời sống. Vì thế, tôi tình nguyện nhận thu gom rác. Cứ 2 ngày, xe rác đến tận các nhà trong ấp thu gom rác. Từ khi có mô hình này, bà con ý thức hơn trong việc xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường".

Thông qua những hoạt động thiết thực, Ban CTMT ấp Thới Hưng đã cùng nhân dân trong ấp ra sức xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp. Vừa qua, Ban CTMT ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân là một trong những tập thể tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Gần dân