06/06/2022 - 08:18

Gần dân 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Tận tâm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân - đó là nhận xét của nhiều cán bộ, đảng viên về ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Hơn 30 năm công tác ở khu vực, trong đó, có 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông Hùng luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tận tụy chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi bà Trần Thị Phia, gia đình chính sách trong khu vực, để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

Ông Hùng tham gia công tác tại khu vực An Phú từ năm 1992, được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ðến năm 2007, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khu vực. Năm 2012, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực đến nay. Hơn 10 năm giữ vai trò bí thư chi bộ, trưởng khu vực, ông Hùng luôn nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ để giúp người dân nâng cao mức sống.

Ông Hùng nhớ lại: “Hồi trước, bức xúc nhất của người dân khu vực An Phú là tuyến đường bên phải và bên trái rạch Ngã Bát, dài 2.600m và tuyến đường kinh Thạnh Ðông, dài hơn 1.000m, chỉ rộng 2m, mặt đường xuống cấp, bong tróc, lưu thông rất khó khăn”. Trước tình hình đó, ông cùng Chi bộ và Ban Nhân dân khu vực vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, đề xuất chính quyền địa phương đầu tư mặt cứng. Nhờ vậy, từ năm 2016-2021, tuyến đường bên phải và bên trái rạch Ngã Bát được mở rộng 4m; tuyến đường kinh Thạnh Ðông được tráng bê tông sạch đẹp, lưu thông thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Thành, người dân khu vực, chia sẻ: “Những năm gần đây, đường sá đi lại thuận tiện phải kể đến công của ông Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực và các cán bộ quan tâm vận động thực hiện”. Theo ông Hùng, để vận động có hiệu quả, phải nói và làm cho dân hiểu, dân tin, dân thấy được lợi ích.

Cùng với quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Hùng quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, chỉ đạo các đoàn thể, như: Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ tín chấp cho hội viên vay 2,2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ người dân hàng ngàn cây giống. Có vốn, cây giống, nhiều gia đình trong khu vực đã đầu tư cải tạo vườn kém hiệu quả trồng chanh không hạt, mít Thái, sầu riêng, buôn bán nhỏ tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống. Ông Hùng còn phối hợp  cán bộ phường giới thiệu hơn 70 lao động trong khu vực làm công nhân tại các khu công nghiệp trong quận, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, ông Hùng và các đảng viên trong khu vực đã vận động các nguồn lực được gần 1 tỉ đồng hỗ trợ xây 8 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách và 24 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp, tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, Tết. Ðến nay, trong ấp không còn gia đình sinh sống trong nhà dột nát, tạm bợ, ấp không còn hộ nghèo. Bà Trần Thị Phia, 85 tuổi, gia đình chính sách trong ấp, chia sẻ: “Tôi già yếu, không làm lụng được gì, sống phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước. Năm rồi, tôi được cán bộ ấp hỗ trợ 54 triệu đồng xây lại căn nhà tình nghĩa, mừng không sao kể xiết”.

Ðồng chí Nguyễn Hoàng Cung, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Phú Thứ, đánh giá: “Ðồng chí Nguyễn Văn Hùng lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác, nhất là chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng giao thông”. Ông Nguyễn Văn Hùng vừa được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng tặng giấy khen “Ðảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017-2021 và giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết