24/03/2018 - 19:09

Gần 2.000 người đi bộ vận động trang thiết bị cho y tế cơ sở 

(CT) – Sáng 24-3, tại công viên Lưu Hữu Phước, ngành y tế Cần Thơ tổ chức Lễ mít tinh diễu hành đi bộ “Ngành Y tế Cần Thơ hướng về y tế cơ sở”. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành... đồng hành với gần 2.000 cán bộ, sinh viên… (ảnh).

Ảnh: H.HOA
Ảnh: H.HOA

Theo Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi, hiện nay, tất cả 85 xã, phường của thành phố đều có trạm y tế (TYT) hoạt động. Tất cả TYT xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, có bác sĩ tham gia khám, chữa bệnh cho dân. Mỗi ngày, một TYT tiếp nhận bình quân 30 lượt người đến khám, chữa bệnh. Ngành y tế đang triển khai Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động TYT đến năm 2020. Tuy nhiên một số TYT còn thiếu danh mục kỹ thuật, trang thiết bị y tế. 

Ðể tăng cường nguồn lực cho trạm y tế, từ năm 2011 đến nay, ngành y tế tổ chức lễ đi bộ nhằm vận động đóng góp nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế cho các TYT và đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe. Từ hoạt động này, đã có 26 máy siêu âm, 41 máy điện tim, 96 máy đo đường huyết, 190 bộ tiểu phẫu, 39 bộ loa truyền thông sức khỏe và nhiều trang thiết bị khác được trang bị cho các TYT.  Từ đầu năm đến 24-3-2018, số tiền và hiện vật đóng góp để trang bị thiết bị cho TYT được hơn 1 tỉ 449 triệu đồng.

H.HOA

Chia sẻ bài viết