18/05/2021 - 10:51

Đường xuống cấp 

Hơn 1 năm qua, mặt đường của tuyến giao thông dài 2,5km, rộng 3,5m đoạn Ðất Sét - Xẻo Khế, thuộc khu vực Tân Thạnh và Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, bị sụp lún, bong tróc, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.   

Đoạn sạt lở ở khu vực Tân Bình ăn sâu vào mặt đường, không đảm bảo an toàn giao thông.

Đoạn sạt lở ở khu vực Tân Bình ăn sâu vào mặt đường, không đảm bảo an toàn giao thông.

Tại nơi sạt lở ở khu vực Tân Bình, người dân cắm những cây tre buộc kèm theo miếng xốp để cảnh báo người tham gia giao thông giảm tốc độ khi điều khiển phương tiện qua đây. Bà Ðỗ Thị Lệ Thơ ở khu vực Tân Bình, kể: “Ðoạn đường trước nhà tôi bị sạt lở nặng, mặt đường chỉ còn khoảng hơn 2m. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có 1 người điều khiển xe rớt xuống điểm sạt lở, bị thương, xe hư hỏng nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều người điều khiển xe do né đoạn sạt lở đã bị té, trầy xước tay chân...”.

Ngoài sạt lở, tuyến đường cũng xuất hiện nhiều “ổ gà”, đọng nước vào mùa mưa. Ông Nguyễn Thành Phương ngụ khu vực Tân Bình, nói: “Những lúc mưa lớn, nước đọng trên mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ðặc biệt, đoạn ngay phía trước Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương có nhiều điểm đọng nước, rất nguy hiểm khi học sinh đến trường và phụ huynh đưa rước con, cháu. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng quan tâm giặm vá để mặt đường thông thoáng, xe cộ lưu thông dễ dàng”.

Ông Võ Tự Trị, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, cho biết: “Tháng 3-2021, Phòng Kinh tế quận Ô Môn đã phối hợp UBND phường khảo sát tuyến đường trên để có kế hoạch giặm vá. UBND phường kiến nghị UBND quận sớm phân bổ kinh phí, nâng cấp đoạn đường, tạo điều kiện để việc đi lại dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông”.

Bài, ảnh: Khắc Việt

Chia sẻ bài viết