31/05/2015 - 09:06

Đừng đưa V.League vào… SEA Games

Thầy trò HLV Toshiya Miura ở đấu trường SEA Games vẫn chưa vào trận đánh lớn với đối thủ ngang cơ kiểu U23 Malaysia hoặc nhỉnh hơn cỡ U23 Thái Lan nên chưa thể có cái nhìn cận cảnh về cách ứng xử của U23 Việt Nam. Gần đây, dư luận thường phản ứng với cách chơi "chém đinh chặt sắt" dễ gây thiệt quân và mất hình ảnh, trong khi ông Miura thì dửng dưng nói không cần thay đổi.

HLV Miura từng bào chữa cho những cú va chạm mạnh dễ gây chấn thương trên các đội tuyển vẫn không bạo liệt như khi các cầu thủ thi đấu ở V.League. Chính ông thầy Nhật sau hơn một năm lăn lộn trên khắp sân bóng cả nước xem giải vô địch quốc gia đã nhiều lần chứng kiến hành vi bạo lực và triệt hạ nhau của cầu thủ, có người gãy cả chân.

HLV Miura lo ngại sự quyết liệt quá mức của học trò dễ gây tác dụng ngược.

Vì thế, việc có nhiều tuyển thủ chấn thương trên tuyển khiến ông cho rằng nguyên nhân không phải thứ bóng đá xấu xí làm tổn thương giống như ở V.League. Tuy nhiên, khi vào trận gặp các đối thủ mạnh hơn, sự nhiệt tình quá mức của các cầu thủ Việt Nam dễ nhầm lẫn với cách chơi bạo lực, dẫn đến sự thua đơn thiệt kép cho mình.

Nhìn lại trận thua Thái Lan 0-1 vòng sơ loại World Cup, rất dễ dàng thấy nhiều tuyển thủ Việt Nam đã "gửi lại" sân Rajamangala rất nhiều hình ảnh thô bạo vì lối vào bóng cẩu thả. Có thể ông Miura không chủ trương bắt học trò đá rắn và đá láo mà chủ yếu dạy về cách chơi phòng ngự mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ lại đá rát quá mức cần thiết, để lại ấn tượng không đẹp trên sân khách. Nó hầu hết là những pha vào bóng từ sau, xoạt bóng và lao vào chân đối phương bằng gầm giày.

Nhiều người lo cho lối chơi thô bạo ấy rất dễ lây nhiễm từ đội tuyển quốc gia xuống đến đội trẻ U23 Việt Nam sắp sửa gặp các đối thủ mạnh ở SEA Games 28. Điều này đơn thuần bắt nguồn từ giáo án huấn luyện chung cho cả hai đội tuyển của ông Miura nên cầu thủ đàn em "không giống lông cũng giống cánh" là bình thường.

Cách chơi phòng ngự mạnh mẽ của ông Miura áp dụng cho học trò nếu không có cái đầu lạnh biết kiềm chế sẽ vượt quá giới hạn trở thành bạo lực. Lo nhất vẫn là thái độ dung dưỡng của người trong cuộc và bản thân ông Miura nếu không nhắc nhở học trò kiềm chế thì hình ảnh V.League sẽ hiển hiện ở SEA Games và có nguy cơ gây nhiều tiếng xấu cho bóng đá Việt Nam.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết