21/10/2012 - 08:16

Thu hút tài năng thể thao cho Đại hội TDTT 2014

Đừng để “nước tới chân”

Mới đây, UBND TP Cần Thơ ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao TP Cần Thơ. Hội đồng này đã họp phân công nhiệm vụ từng thành viên, bắt tay ngay vào công tác xây dựng lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao, mà trước mắt là lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2014 tại Nam Định. Tuy nhiên, đến nay lộ trình vẫn còn ách tắc ở một số thủ tục.

Môn xe đạp dự kiến mang về 2 HCV cho Cần Thơ tại Đại hội 2014. 

Mục tiêu đặt ra cho đoàn thể thao Cần Thơ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 là đứng vào tốp 10 đoàn mạnh nhất. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, để đạt được mục tiêu trên, Cần Thơ cần phải có thêm một vài vận động viên đủ sức đoạt từ 6-8 HCV mới. Đây là mục tiêu hết sức khó khăn bởi lẽ hồi năm 2010, trong số 12 HCV đạt được, có tới 6 HCV là của môn Vovinam khi được thi đấu trên sân nhà. Môn Vovinam tại Đại hội 2014 chỉ đăng ký 4 HCV do thi đấu trên sân khách. Điều này cho thấy những môn thế mạnh của Cần Thơ chưa chắc chắn giữ được số HCV như ở Đại hội 2010.

So sánh các đơn vị như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân Đội… thì thực lực Cần Thơ hiện nay không thể bằng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như An Giang, Đồng Tháp hay ở miền ngoài như Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An… cũng phấn đấu chỉ tiêu vào tốp 10. Chắc chắn sẽ có một cuộc tranh đua quyết liệt giữa các đoàn tại Đại hội 2014.

Theo ông Nguyễn Huy Thực, Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ, lực lượng của Cần Thơ hiện có gần 200 vận động viên cộng thêm khoảng 20 vận động viên trẻ được đôn lên từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII vừa qua. Những vận động viên trẻ này chủ yếu để chuẩn bị cho Đại hội 2018 dự kiến diễn ra tại Cần Thơ, chứ chưa thể tranh chấp "vàng" vào năm 2014. Lực lượng HLV tại Trung tâm TDTT TP Cần Thơ hiện nay khoảng trên 20 người có trình độ trung bình khá, chưa thể đủ sức vực dậy khả năng tranh chấp huy chương cho các vận động viên.

Thời gian chuẩn bị lực lượng cho Đại hội 2014 chỉ còn hơn 1 năm. Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, nói rằng cách duy nhất để Cần Thơ có thể hy vọng đạt được mục tiêu tại Đại hội 2014 là phải thuê chuyên gia giỏi, song song với việc kêu gọi một số vận động viên tài năng về đầu quân. Nhưng đến nay, TP Cần Thơ vẫn chưa có quyết định về chủ trương thuê mướn chuyên gia và vận động viên. Một số vận động viên được các nhà chuyên môn Cần Thơ "dòm ngó" đã về đầu quân cho đơn vị khác.

Một sự chậm trễ khác nữa là thực hiện chế độ cho vận động viên và HLV. Cần Thơ vẫn đang thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định số 32 của Chính phủ, chứ chưa nâng tiền ăn, tiền công, bảo hiểm theo Thông tư liên tịch 149. Điều đó ít nhiều làm giảm "sức hấp dẫn" của Cần Thơ trong việc kêu gọi thu hút tài năng thể thao. Hơn nữa, chế độ dinh dưỡng của một vận động viên cần được bổ sung dài hạn chứ không phải trong thời gian ngắn. Kinh nghiệm từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc vừa qua, cho thấy chế độ tiền ăn của các vận động viên được tăng từ 70.000 đồng/ngày lên 100.000 đồng/ngày và 150.000 đồng/ngày rất kịp thời, giúp các vận động viên phấn chấn hơn khi tranh tài. Nhưng một chuyên gia thể thao nói vui rằng: Thường ngày tập luyện nặng cần bổ sung dinh dưỡng nhiều thì ăn ít, đến gần thi đấu mới tăng thì vận động viên cũng chỉ "hấp thu" được bao nhiêu đó thôi, chứ đâu đủ sức ăn nhiều hơn (!?)

Thể thao Cần Thơ đang có những bước chuyển đổi để xứng đáng với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của ĐBSCL, vì vậy cần lắm sự nhiệt tình của các cấp các ngành. Đừng để "nước đến chân mới nhảy"!

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết