Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia cùng các Hội đoàn thể làm cầu nối, đưa đồng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đến người dân. Đến nay, Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ đang nhận ủy thác số vốn trên 233 tỉ đồng, đảm bảo chất lượng tín dụng tốt với khoảng 8.520 hộ vay.

Nhờ sự hỗ trợ của vốn vay NHCSXH, chị Tuyết Trinh phát triển cơ sở may gia công, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Tiếp chúng tôi, cô Phạm Kim The, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) khu vực Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, đi đứng vẫn còn rất khó khăn do chấn thương trước đó. Tuy vậy, tất cả những thông tin liên quan hoạt động của Tổ, cô đều nắm sát, không bỏ sót chi tiết nào. Cô cho biết: “Tổ hiện có 38 thành viên, vay trên 1,2 tỉ đồng, chủ yếu các chương trình: giải quyết việc làm, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,… phục vụ đầu tư phát triển mô hình kinh tế tại nhà. Đặc biệt, tại khu vực có Tổ hợp tác trồng nấm rơm hoạt động rất tốt. Nhờ sự tiếp sức của vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, nhiều tổ viên mở rộng quy mô trồng nấm, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định”. Chẳng hạn, tổ viên Ngô Văn Hoàng, vay 45 triệu đồng từ chương trình Giải quyết việc làm, phục vụ nghề trồng nấm. Tận dụng vốn vay NHCSXH để thuê đất trồng nấm, anh Hoàng còn nhận ủ rơm thuê cho các hộ cùng làm nghề. Thường xuyên bận rộn suốt cả ngày, nhưng cũng nhờ vậy thu nhập của gia đình anh ngày một cải thiện.
Còn anh Nguyễn Thanh Kha sử dụng vốn vay NHCSXH để phát triển cơ sở sản xuất tàu hủ tại nhà. Anh Kha cho biết: “Nhà tôi từ tỉnh Kiên Giang chuyển về khu vực Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy được 14 năm nay. Khi về đây, thu nhập của gia đình chưa ổn định, tôi chủ yếu đi làm thuê. Sau đó, tôi được địa phương giới thiệu và bình xét cho mẹ vay vốn NHCSXH. Tận dụng nguồn vốn này và kinh nghiệm có được từ thời gian làm phụ ngoại, tôi mở lò tàu hủ tại nhà, tự giải quyết việc làm cho gia đình và có thu nhập tốt hơn”. Hiện nay, mỗi ngày, cơ sở của anh Kha sản xuất tàu hủ từ khoảng 35-40 kg đậu nguyên liệu. Riêng ngày rằm và cuối tháng âm lịch, công suất tăng gấp 3 lần.
Cô Kim The cho biết, nhờ tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân tránh được các nguồn vốn vay khác, đặc biệt là tín dụng đen, lãi suất cao gấp nhiều lần. Từ đó, bà con yên tâm làm ăn, cải thiện kinh tế hiệu quả. Đặc biệt, nhiều mô hình kinh tế còn giúp giải quyết việc làm cho thêm nhiều lao động địa phương. Điển hình như chị Phan Thị Tuyết Trinh (Thới An Đông) phát triển mô hình may gia công, hiện đã thu hút 12 công nhân, đều là các chị em ở quanh xóm. Chị Tuyết Trinh chia sẻ: “Hồi mới mở nhà may, chỉ có 2 công nhân. Dần dần, nhờ một phần từ sự hỗ trợ của nguồn vốn vay NHCSXH, tôi đầu tư nguyên liệu, máy móc đầy đủ. Lãi suất thấp và thời gian cho vay dài nên tôi và các hộ vay khác yên tâm làm ăn, không bị áp lực. Cùng từ đó, việc sản xuất ngày càng phát triển”.
Theo ông Nguyễn Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Bình, quận Cái Răng, để triển khai tín dụng chính sách đảm bảo chất lượng, Hội Cựu chiến binh phường luôn sâu sát hoạt động từng Tổ TK&VV. Hiện nay, dư nợ của hội khoảng 11,2 tỉ đồng, có 11 tổ TK&VV với 324 thành viên vay và không còn nợ quá hạn. Để đảm bảo chất lượng tín dụng, thành viên Ban Chấp hành hội và Tổ trưởng Tổ TK&VV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định về bình xét cho vay, quan tâm thăm hỏi, nắm tình hình sử dụng vốn vay của bà con, hạn chế phát sinh rủi ro. Định kỳ hằng tháng Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường họp mặt các Tổ trưởng Tổ TK&VV và mỗi năm 2 lần kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ. Đặc thù phường đô thị trung tâm quận Cái Răng, Hội Cựu chiến binh phường Lê Bình chú trọng triển khai nguồn vốn vay, đáp ứng nhu cầu các hộ phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ. Đặc biệt là các mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong đó, nhiều hộ làm ăn hiệu quả như: chị Phan Thị Trang, ở khu vực Yên Hạ được vay 50 triệu đồng, kinh doanh tiệm tạp hóa; chị Nguyễn Kim Phượng, vay 43 triệu đồng bán đồ điện, gia dụng; ông Trần Văn Kiệt vay 50 triệu đồng đầu tư tàu chở khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng;…
Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tổ chức Hội Cựu chiến binh thành phố luôn giữ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng các Hội đoàn thể khác làm tốt vay trò ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách. Qua đó, đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bài, ảnh: Mỹ Tú