(CTO) - Ngày 18-7, Lễ hội Ẩm thực “Hương sắc Tây Đô 2026” chính thức khai mạc tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
-
Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025
Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) vừa được vinh danh là "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025" tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới ở Bahrain.
-
Tour khám phá hang Sơn Đoòng được đặt kín chỗ tới năm 2027
Ngày 10/12, thông tin từ đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng ở tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1 tới.
-
Khởi động lại các hoạt động leo núi, dã ngoại tại núi Bà Đen
Tuyến đường Cột Điện (từ chân núi lên đỉnh) được mở trở lại, còn tuyến đường leo bộ từ chân núi lên chùa Bà vẫn hoạt động bình thường như trước.
-
An Giang: Đặc khu Phú Quốc đón nhiều du khách Ấn Độ
(CTO) - Từ ngày 10-12-2025 đến 10-1-2026, có khoảng 1.400 du khách Ấn Độ sẽ đến đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm dịch vụ du lịch đẳng cấp của đảo ngọc.
-
Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của hang động C9 giữa lòng núi lửa Nâm Blang
Vào những thời điểm nắng đẹp, ánh sáng chiếu từ miệng hố sụt phía Bắc xuống lòng hang tạo nên bức tranh thị giác ngoạn mục, tựa như luồng sáng xuyên qua “giếng trời” giữa đại ngàn.
-
Khám phá Hải đăng Kê Gà gần 130 năm tuổi - ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam
Với tuổi đời gần 130 năm tuổi, Di tích Hải đăng Kê Gà không chỉ nổi bật với giá trị lịch sử, kiến trúc độc đáo mà còn hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.
-
Khám phá "Cầu tre xuyên rừng" ở Cù Lao Dung
(CTO) - "Cầu tre xuyên rừng" (xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) là điểm đến thú vị, đang thu hút du khách. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên của cù lao xanh với những cánh rừng bần, rừng đước bạt ngàn cùng hệ sinh thái tự nhiên bản địa phong phú.
-
World Travel Awards vinh danh Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến hàng đầu
Lần đầu tiên được World Travel Awards xướng tên ở hạng mục văn hóa mang tầm vóc thế giới, Cao nguyên đá Đồng Văn đã khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản của địa phương.
-
Cần Thơ đẩy mạnh liên kết, quảng bá du lịch
Liên kết, quảng bá du lịch được xem là hoạt động trọng tâm để mở rộng thị trường; đồng thời tạo cơ hội xây dựng thêm sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng.
-
Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 diễn ra từ ngày 10-12
(CT) - Sở Du lịch TP Huế thông tin Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-12-2025 tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế.
-
Khám phá mùa su nụ trên nóc nhà miền Tây ở tỉnh An Giang
Không chỉ được ngắm, du khách còn có thể tự tay hái những trái su nụ rồi luộc lên thành món su su luộc chấm chao - món ăn giản dị, chuẩn vị thiên nhiên Núi Cấm níu chân những vị khách khó tính nhất.
-
Lũng Cẩm - điểm sáng bảo tồn văn hóa giữa thung lũng Sủng Là
Lũng Cẩm, làng bản truyền thống của người Mông, giữ gìn nét văn hóa độc đáo, thu hút du khách với kiến trúc cổ, phong tục đặc sắc và cảnh quan tuyệt đẹp.
-
Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái rừng đặc dụng Pù Luông
Với diện tích 17.662ha, gồm 13.320ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và 4.343ha phân khu phục hồi sinh thái, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) đang nỗ lực biến rừng xanh thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.
-
Cần Thơ đón đoàn famtrip quốc tế
(CTO) - Ngày 30-11, Cần Thơ đón đoàn famtrip quốc tế đến khảo sát các sản phẩm du lịch, giao lưu kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
-
Hải Phòng quảng bá, giới thiệu du lịch tại Cần Thơ
(CT) - Ngày 29-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức hội nghị quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Hải Phòng mùa đông xuân tại TP Cần Thơ năm 2025.
-
Du lịch - cầu nối năng động kết nối Việt Nam và Australia
Tối 27/11, tại thành phố Sydney (Australia) đã diễn ra Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại thị trường Australia năm 2025.
-
Liên kết hợp tác giữa các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ: Thúc đẩy phát triển du lịch địa phương
Liên kết, hợp tác phát triển du lịch là một trong những giải pháp thúc đẩy phát huy các lợi thế, giá trị tài nguyên và kết nối, mở rộng thị trường du khách ở các địa phương. Theo đó, các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa 4 tỉnh, thành.
-
Đồng hành, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương
Để phát triển du lịch địa phương, nhiều giải pháp đã được ngành Du lịch TP Cần Thơ đề ra. Trong đó, Chương trình Cà phê du lịch là một phương thức tiếp cận mới và thiết thực để lãnh đạo ngành và doanh nghiệp cùng đồng hành tháo gỡ những khó khăn
-
Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan
Từ rạng sáng 25/11, trên đỉnh Fansipan, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai, đã xuất hiện băng giá, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.
-
Việt Nam lọt top 5 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình
Theo Travel+Leisure, Việt Nam mang lại trải nghiệm “đủ đầy” cho người đi một mình (solo travel): từ kỳ quan thiên nhiên đến văn hóa bản địa đặc sắc.
-
Khai mạc Lễ hội Ẩm thực “Hương sắc Tây Đô 2026”

- Định hình du lịch sinh thái với bản sắc riêng
- Định vị thương hiệu “Cần Thơ mùa trái ngọt”
- Khảo sát và quy hoạch lại hệ thống sản phẩm du lịch Cần Thơ
- Định vị du lịch Cần Thơ với bản sắc mới
- Du khách thích thú trải nghiệm làm bánh pía giữa miệt vườn Cần Thơ
- Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và định vị du lịch Cần Thơ trong tình hình mới
- Đề xuất Chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030
- Về với thiên nhiên ở Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân
- Siết công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên toàn quốc
-
Đề xuất Chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030

- Hướng dẫn viên du lịch U80
- Ký kết hợp tác và tập huấn nền tảng du lịch số khu vực ĐBSCL
- Lan tỏa nét đẹp ẩm thực Cần Thơ
- Vườn ca cao Mười Cương thu hút du khách bằng cách làm chocolate truyền thống
- Cá rô bí chiên giòn
- Du khách thích thú trải nghiệm làm bánh pía giữa miệt vườn Cần Thơ
- Dân dã bồn bồn xào tép
- Tính sáng tạo trong văn hóa ẩm thực của cư dân ĐBSCL
- Về với thiên nhiên ở Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân
