11/06/2026 - 06:15

Kết nối tour, tuyến di sản văn hóa giữa TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ 

(CT) - Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trong định hướng phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch thời gian tới, TP Hồ Chí Minh xác định tăng cường liên kết vùng và xây dựng chuỗi không gian văn hóa - lịch sử. Trong đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giữ vai trò hạt nhân, trọng tâm kết nối với vùng ĐBSCL, nhất là TP Cần Thơ.

Du khách nước ngoài trải nghiệm Văn hóa Chợ nổi Cái Răng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, hai địa phương sẽ chuyển mạnh từ liên kết hình thức sang phát triển sản phẩm cụ thể, lấy di sản làm trục kết nối. Tập trung xây dựng các tuyến du lịch “TP Hồ Chí Minh - TP Cần Thơ”, kết nối di tích lịch sử cách mạng với không gian văn hóa sông nước (như Chợ nổi Cái Răng, Chợ nổi Ngã Bảy), các làng nghề truyền thống... góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Đồng thời, quan tâm thiết kế các sản phẩm văn hóa - du lịch số liên vùng, như “Từ Rừng Sác đến Chợ nổi Cái Răng”, “Từ Lễ hội Bánh mì TP Hồ Chí Minh đến Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ”, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả quảng bá.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy cho biết thêm, sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích được xếp hạng. TP Hồ Chí Minh đang triển khai lập hồ sơ Địa đạo Củ Chi vào danh mục đề xuất xây dựng hồ sơ di sản thế giới.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết