17/10/2010 - 21:59

GIẢI BÓNG ĐÁ U21 QUỐC GIA - CÚP BÁO THANH NIÊN 2010

Đồng Nai Berjaya đăng quang

* Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai Berjaya) đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”

(CT)- Giải bóng đá U21 quốc gia - Cúp Báo Thanh Niên 2010 đã kết thúc chiều 17-10 trên sân vận động Pleiku sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với nhiều kịch tính. Trận chung kết rất được chờ đợi giữa U21 Sông Lam Nghệ An (SL.NA) và U21 Đồng Nai Berjaya (ĐN.B). Đây là hai đội xuất sắc và đầy bản lĩnh.

U21 SL.NA và U21 ĐN.B khởi đầu bằng lối tranh chấp quyết liệt khắp mặt sân. Phút thứ 5, sau pha tạt bóng như đặt của tiền đạo Tuấn Anh bên cánh trái, cầu thủ Hồng Dương không bị kèm dễ dàng đệm bóng tung lưới U21 SL.NA đưa U21 ĐN.B dẫn trước 1-0. Trận đấu trở nên “nóng bỏng” khi SL.NA dốc sức tìm bàn gỡ. Phút 14, từ một pha tấn công trung lộ, tiền đạo Trọng Phi dứt điểm khéo léo vào góc xa gỡ hòa 1 - 1 cho U21 SL.NA. Các cầu thủ xứ Nghệ càng hưng phấn tâm lý, liên tục dồn ép ĐN.B. Lần lượt Huy Hùng, Đình Thắng... làm chao đảo khung thành U21 ĐN.B. Đến phút 29, lưới của ĐN.B đã phải rung lên lần thứ 2 sau cú đánh đầu điệu nghệ của Thế Cường, đưa U21 SL.NA dẫn trước 2-1.

Hiệp hai, U 21 ĐN.B tràn lên tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ hòa. Ngay đầu hiệp hai, tiền đạo Tuấn Anh tung cú sút rất căng bên cánh trái, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc cản phá cứu thua cho U21 SL.NA. Phút thứ 54, Tuấn Anh tận dụng pha phá hụt bóng của trung vệ bên phía U21 SL.NA, băng vào ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐN.B. Thế nhưng chỉ vài phút sau, từ pha phản công nhanh, tiền đạo Đình Bảo tung cú sút quyết đoán chéo góc, nâng tỷ số lên 3-2 cho U21 SL.NA.

Thời gian còn lại, U21 ĐN.B chơi rất rắn để hạn chế khả năng tấn công của đối phương. Tưởng như chiến thắng nằm trong tầm tay U21 SL.NA thì bất ngờ lại xảy ra khi vào phút 85, Thành Tân sút phạt gỡ hòa 3-3 cho U21 ĐN.B. Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội phân định thắng thua qua những loạt đá luân lưu đầy kịch tính. U21 ĐN.B thắng với tỷ số 4-3 nhờ pha dứt điểm quyết định của cầu thủ Văn Quyền.

Ở các giải thưởng cá nhân, ĐB.B cũng thắng lớn khi Nguyễn Tuấn Anh được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”; và thủ môn Thanh Diệp nhận danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải”. Giải “Vua phá lưới” được chia cho 3 cầu thủ Đức Tài (HA.GL), Hữu Phát (ĐN.B) và Đình Bảo (SL.NA).

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết