05/07/2021 - 10:38

Đồng lòng trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Cần Thơ đã ứng phó nhanh, trong đó có việc lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại những điểm cửa ngõ của thành phố. Lực lượng tình nguyện viên ở các chốt đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ứng trực thường xuyên nhằm kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào thành phố, góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng...

Công an xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, đo thân nhiệt người tham gia giao thông từ nơi khác ngang qua địa bàn huyện.

Công an xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, đo thân nhiệt người tham gia giao thông từ nơi khác ngang qua địa bàn huyện.

Kiểm soát chặt…

Tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố luôn có mặt các lực lượng tình nguyện viên là Công an, Quân sự, bảo vệ dân phố, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên, phụ nữ… Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đồng thời ra hiệu lệnh dừng xe đúng nơi quy định, giúp cán bộ y tế tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, lấy thông tin, lịch trình di chuyển của hành khách, người điều khiển phương tiện giao thông từ nơi khác đến TP Cần Thơ… 

Trên địa bàn quận Cái Răng, 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc địa bàn các phường: Hưng Phú, Tân Phú và Lê Bình với hàng trăm tình nguyện viên chia ca tham gia ứng trực 24/24 giờ. Anh Hồ Hoàng Tài, chiến sĩ lực lượng thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Bình, trực tại chốt kiểm soát trên đường Trần Hưng Ðạo, phường Lê Bình, chia sẻ: “Khi trực tại chốt, nhiệm vụ của tôi là điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông vào nơi khai báo y tế, nhắc nhở thực hiện nguyên tắc 5K. Hết ca trực, tôi trở lại cơ quan làm việc và tham gia tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Trên địa bàn huyện Thới Lai, Công an huyện đã huy động, bố trí 20 Công an chính quy và 10 Công an viên bán chuyên trách tham gia trực tại 3 chốt kiểm soát 24/24 giờ. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông trực tiếp ra hiệu lệnh dừng phương tiện, giữ gìn an ninh trật tự, để các thành viên trong chốt kiểm soát làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, khai báo y tế; bố trí 4 đồng chí trực tại khu cách ly tập trung của huyện theo kíp trực, mỗi ca là 21 ngày. Nhờ chốt trực chặt chẽ, tối 8-6, qua đo thân nhiệt, khai báo y tế và lịch trình di chuyển của người dân, lực lượng tình nguyện viên trực tại chốt Trường Xuân  phát hiện người điều khiển ô tô đến từ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đưa người này đi cách ly tại quận Ô Môn.     

Quản lý tốt địa bàn dân cư

Với phương châm “Ði từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân không được tiếp tay, giúp đỡ người nhập cảnh trái phép... góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập thành phố; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, cộng đồng lên trên hết...

Lực lượng Công an toàn thành phố đã nỗ lực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt thực hiện tốt công tác siết chặt quản lý cư trú tại các khu dân cư. Những ngày qua, Công an phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, thống kê người ở trọ; những người này khi về quê hoặc đến thuê trọ đều phải khai báo y tế rõ ràng. Ðồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở nhà trọ, nhà nghỉ; phát tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở người ở trọ thực hiện quy tắc 5K. Ðối với các cơ sở trọ lưu trú qua đêm, lực lượng yêu cầu chủ cơ sở cho khách khai báo y tế đầy đủ thông tin; đối với khách ngoài địa bàn thành phố, ở những vùng có dịch thì báo ngay lịch trình di chuyển.

Ông Trần Văn Tiến, chủ cơ sở nhà trọ sinh viên Khương Thịnh - Cát Tường, khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, chia sẻ: “Gia đình tôi có 30 phòng trọ dành cho sinh viên. Hầu hết sinh viên quê ở các tỉnh khu vực ÐBSCL. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình tôi khuyến khích sinh viên ở các tỉnh thuộc vùng có dịch COVID-19 không nên về quê và giảm 20% giá thuê trọ cho những sinh viên ở lại. Từ ngày 1-6 đến nay, nhà trọ của tôi có khoảng 40% sinh viên các tỉnh có dịch COVID-19, đăng ký ở lại nhà trọ, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng”. Theo Ðại úy Nguyễn Thị Diễm Quyên, Phó trưởng Công an phường Long Tuyền, toàn phường có 160 nhà trọ và 10 nhà nghỉ. Từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát đến nay, thông qua công tác thống kê, rà soát, siết chặt quản lý cư trú tại nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn, Công an phường phát hiện và ra quyết định cách ly tại nhà 2 trường hợp và đưa đi cách ly tập trung 3 trường hợp.        

Ở huyện Thới Lai, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền và quản lý cư trú đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ðại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an huyện Thới Lai, cho biết: “Công an huyện tập trung chỉ đạo Công an xã kết hợp lực lượng an ninh huyện rà soát, nắm chặt tình hình, thực hiện đúng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; đặc biệt tập trung rà soát, kịp thời phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép, người dân đi về từ vùng dịch, địa bàn có nguy cơ lây lan cao... để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của huyện có biện pháp xử lý. Ngoài ra, lực lượng tiếp tục tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung, góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO 

Chia sẻ bài viết