08/02/2020 - 12:14

Đồng hành nâng cao đời sống nhân dân 

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã có những thay đổi vượt bậc. Vừa qua, xã Tân Thới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đó có sự góp phần không nhỏ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã trong việc đồng hành nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động Tổ hợp tác trồng trường sanh giúp nhiều hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: CTV

Theo chị Huỳnh Thị Quỳnh Dao, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thới, để thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương, Hội tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong các cuộc họp sinh hoạt lệ gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội, như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,… Đặc biệt là duy trì hoạt động của các mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Tại ấp Tân Nhơn, những ngày trong và sau Tết, chị em hội viên Tổ hợp tác trồng trường sanh tập trung thu hoạch. Chị Đỗ Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Nhơn, cũng chính là người khởi xướng, thành lập mô hình trồng trường sanh. Theo chị Thu Vân, từ năm 2005, chị bắt đầu trồng trường sanh nhằm tận dụng diện tích đất từ các mé mương gần nhà. Nhận thấy đây là mô hình phù hợp, có thể tạo nguồn thu nhập cho phụ nữ địa phương lúc nhàn rỗi, Hội LHPN xã đã vận động thành lập mô hình gắn với việc hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua nhiều năm hoạt động ổn định, vào năm 2018, mô hình được chính thức phát triển thành Tổ hợp tác, có 25 thành viên tham gia. Với giá bán cho thương lái 1.000 đồng/nhánh, bình quân mỗi thành viên cắt bán khoảng 1.000-3.500 cây/lần, mang đến thu nhập từ 1-3,5 triệu đồng/thành viên/quý. Chị Thu Vân phấn khởi cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, do nhu cầu thị trường tăng cao, bình quân mỗi ngày, mỗi thành viên cắt bán từ 5.000-10.000 nhánh. Với việc cắt bán và bỏ mối cho thương lái, gia đình tôi thu nhập khoảng 20 triệu đồng vào dịp Tết”.

Ngoài Tổ hợp tác trồng trường sanh, hoạt động của câu lạc bộ (CLB) trồng hoa kiểng ấp Tân Long B cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho 32 hội viên phụ nữ tham gia. Để cung ứng thị trường Tết vừa qua, các thành viên CLB đã trồng khoảng 18.000 chậu hoa cúc, vạn thọ, cát tường,… Tùy theo quy mô trồng hoa, mỗi hộ có lợi nhuận 5-15 triệu đồng. Song song đó, các mô hình may áo ấm, tổ liên kết sản xuất đan dây nhựa đang từng bước được nâng chất, mở rộng. Các mô hình kinh tế đã góp phần giúp chị em ổn định kinh tế gia đình với mức thu nhập từ 600.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/tháng/hộ.

Thành quả trong lao động, sản xuất của phụ nữ Tân Thới đạt được ngoài nỗ lực của bản thân các chị còn có sự hỗ trợ tích cực từ nguồn vốn vay ưu đãi do Hội LHPN xã quản lý. Hiện nay, Hội LHPN xã đang duy trì 20 Tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 984 hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ trên 26 tỉ đồng. Nhằm góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Hội LHPN xã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia bình xét hộ nghèo, rà soát đăng ký giúp đỡ hộ nghèo và hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Năm 2019, Hội đã phối hợp mở 2 lớp dạy nghề may gia dụng và may gia dụng nâng cao cho 75 hội viên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 317 lao động vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài thành phố. Bình xét trong năm 2019, có 5 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ được thoát nghèo bền vững.

Cùng với việc phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN xã Tân Thới tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; bảo vệ môi trường thông qua nhiều hoạt động thiết thực: nhân rộng mô hình xử lý rác bằng thùng compost, trồng rau an toàn, tuyên truyền việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần… Thông qua hoạt động này, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Hội cũng đã chung sức cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực nâng cấp hạ tầng với nhiều công trình: bê tông hóa và mở rộng tuyến đường Trường Trung A - Trường Trung B dài 2.700m, nâng cấp tuyến Trà Bét (ấp Tân Nhơn), xây dựng nhiều tuyến đê bao và cầu giao thông trên địa bàn…

Bằng nhiều phần việc thiết thực, các cấp Hội LHPN xã Tân Thới đã góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết