25/12/2020 - 10:33

Đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Năm 2020, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ hoàn thành 42/45 chương trình, kế hoạch và nổi bật 9 sự kiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm và cộng đồng. Trung tâm CTXH TP Cần Thơ tiếp tục hoạch định nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích hơn nữa cho trẻ.  

Được trang bị kiến thức, kỹ năng sống, hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng rèn sự tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể.

Được trang bị kiến thức, kỹ năng sống, hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng rèn sự tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể.

Nhà nuôi trẻ bị nhiễm Dioxin được Trung tâm CTXH thành phố đưa vào sử dụng từ tháng 9-2020 với không gian rộng rãi, các phòng sạch sẽ, tiện nghi. Cô Trần Hồng Hoa chăm sóc nhóm trẻ tâm thần, cho biết: “Chúng tôi có điều kiện chăm sóc trẻ tốt hơn trước rất nhiều, thuận lợi từ việc tắm giặt, tập vật lý trị liệu”. Nhóm trẻ thiếu nhi cũng bày tỏ niềm vui khi được sinh hoạt, vui chơi trong môi trường sạch đẹp, an toàn.

Vừa chăm chú làm khung hình, em Lương Văn Hoàn, nhóm trẻ thiếu nhi, nói: “Ðược học và làm nghề khung hình con rất vui như được thư giãn sau giờ học chữ. Nghề này dễ học, dễ làm, vừa sức tụi con, còn giúp rèn tính kỷ luật, đúng giờ”. Theo ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Phòng Y tế, 13 em đủ điều kiện học nghề từ giữa tháng 6, hiện đã lắp ráp được khung hình. Ðến nay, các đơn vị đặt mua ủng hộ trên 2.300 khung hình do các em làm. Qua đó, các em được trang bị nghề, kỹ năng sống, lao động trị liệu tâm lý, biết quý trọng đồng tiền do sức lao động làm ra, có thói quen làm việc theo kế hoạch, chọn nghề phù hợp để hòa nhập cộng đồng sau này.

Phòng Tư vấn chú trọng triển khai các mô hình trợ giúp và phát triển cộng đồng. Trong đó, duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Tuổi Hồng, hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại trung tâm và cộng đồng, với hình thức tập huấn, nói chuyện chuyên đề… Qua sinh hoạt, trẻ tiếp cận kiến thức, rèn kỹ năng, sự tự tin, mạnh dạn trình bày ý kiến, suy nghĩ cá nhân; Trung tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ để kịp thời can thiệp, hỗ trợ.

Ðó là 3 trong 9 sự kiện, hoạt động nổi bật của Trung tâm CTXH thành phố năm 2020. Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, năm 2021, Trung tâm CTXH thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động, hướng đến mục tiêu nâng chất và nhân rộng các mô hình dịch vụ CTXH ngoài cộng đồng; duy trì, phát huy và nâng chất chăm sóc trẻ tại Trung tâm. Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản: nhân rộng mô hình CTXH trong bệnh viện; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về nghề CTXH và cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội qua các hoạt động tập huấn, nói chuyện chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Ðồng thời, phát triển các mô hình trợ giúp cộng đồng cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; CTXH trường học; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; can thiệp hỗ trợ khẩn cấp; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Cùng với triển khai hoạt động các dự án do tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam và Tổ chức Dillon International tài trợ, Trung tâm duy trì và phát triển Tổ sản xuất khung hình, hỗ trợ trẻ học nghề, có việc làm tại chỗ. Ông Hồ Thanh Hải nhấn mạnh, Trung tâm sẽ đưa vào sử dụng dãy nhà nuôi trẻ sơ sinh mới, kết hợp hoàn thiện lắp đặt bếp ăn một chiều; thành lập mô hình dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ cũng như tổ chức dịch vụ CTXH chăm sóc người khuyết tật, bệnh nhân tại bệnh viện…

Ðịnh hướng hoạt động Trung tâm CTXH thành phố thời gian tới, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, lưu ý lãnh đạo Trung tâm chủ động phối hợp tổ chức học tập, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức để nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, người lao động, nhất là về chăm sóc trẻ em, tư vấn các vấn đề về CTXH tại đơn vị, trường học, cơ sở y tế và cộng đồng; sử dụng hiệu quả các công trình xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của trẻ. Bên cạnh nâng cao hơn nữa số lượng các dịch vụ CTXH ngoài cộng đồng, Trung tâm thường xuyên đúc kết thực tiễn để xây dựng các dự án truyền thông, trợ giúp, phát triển cộng đồng; tranh thủ tài trợ trong và ngoài nước để thêm nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khi ngân sách nhà nước còn khó khăn…

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết