17/10/2020 - 06:12

Ngày Cả nước Vì người nghèo 17-10

Đồng hành cùng người nghèo 

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh kịp thời triển khai các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các địa phương trong thành phố linh hoạt lồng ghép nhiều hoạt động thiết thực, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo...

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” đợt 1/2020. Ảnh: Tâm Khoa

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Bí thư Chi bộ khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, phấn khởi cho biết, dịp khai giảng năm học mới vừa qua, khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 2.000 quyển tập cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; tặng lồng đèn, bánh, gạo nhân dịp Tết Trung thu. Khu vực vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, bảo trợ xã hội; kịp thời thống kê 24 hộ nghèo, cận nghèo, 15 hộ bán vé số, 170 lao động tự do thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, theo quy định.

Theo bà Lệ Hằng, được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, khu vực vừa phối hợp xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Dương Văn Đức và hộ bà Nguyễn Thị Như. Trước đó, khu vực phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm xây dựng 2 căn nhà Nhân ái cho hộ bà Nguyễn Thị Lý (Báo Cần Thơ vận động) và hộ bà Nguyễn Thị Tuyết (Quận đoàn Cái Răng vận động). Em Đỗ Hồng Xuân, sinh viên năm 3 ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Trường Đại học Cần Thơ, cháu nội bà Tuyết, chia sẻ, em sống với bà nội già yếu. Để trang trải chi tiêu học tập, Xuân dạy kèm, làm trợ giảng, giữ trẻ… và tranh thủ tham gia các phong trào thiện nguyện của Đoàn trường, Đoàn khoa. Xuân luôn đạt thành tích học tập tốt và được nhận nhiều học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Xuân bộc bạch: “Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để cống hiến sức trẻ xây dựng đất nước. Tôi cũng sẽ sẵn sàng làm hết khả năng trợ giúp những hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn”.

Từ đầu năm, Chi bộ khu vực Yên Thượng phân công cán bộ đảng viên nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng của hộ nghèo để hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Hiện Chi hội Phụ nữ khu vực quản lý 4,375 tỉ đồng vốn vay ưu đãi giúp 96 hội viên mua bán nhỏ. Chi hội giới thiệu hội viên nghèo, cận nghèo học nghề; làm việc tại các công ty, cơ sở tư nhân... Đầu năm 2016, khu vực Yên Thượng có 25 hộ nghèo; hiện nay còn 4 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo, 26 đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH); phấn đấu cuối năm giảm 3 hộ nghèo, còn 1 hộ không thể thoát nghèo do bệnh tật.

Theo lãnh đạo UBND phường Lê Bình, toàn phường hiện có 9 hộ nghèo, 137 hộ cận nghèo và phấn đấu đến cuối năm giảm 7 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Trong 8 khu vực của phường, hiện 3 khu vực (Yên Hòa, Yên Hạ, Thị trấn) không còn hộ nghèo.      

Lễ trao nhà Nhân ái cho thanh niên Đỗ Hồng Xuân (hàng sau, thứ năm từ phải sang), khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng.

Lễ trao nhà Nhân ái cho thanh niên Đỗ Hồng Xuân (hàng sau, thứ năm từ phải sang), khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng.

2. Vừa gặp cán bộ ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, bà Trương Thị Beo cho biết, vừa làm hồ sơ vay 10 triệu đồng vốn Chương trình Bàn tay vàng của Hội LHPN để sửa chữa chuồng và gầy lại bầy heo. Một ngày làm việc của vợ chồng bà Beo bắt đầu khoảng 3 giờ sáng. Ông Út, chồng bà Beo, chèo ghe đi dỡ 30 cái lú đặt chiều hôm trước, chọn cá lớn để bà Beo bán dạo trong xóm; phần cá vụn, ốc, cua thừa, bà Beo làm thức ăn cho trên 1.000 cá lóc và cá trê nuôi vèo gần 3 tháng. Một năm, gia đình bà cân cá bán 1 lần, từ 10-15 triệu đồng. Chỉ bầy vịt siêu thịt 30 con béo múc, trắng phau dưới bến sông, bà Beo cho biết, vài ngày tới sẽ bán bầy vịt. Bà bày tỏ: “Tôi được vay 40 triệu đồng để mua lú, mua cá giống nuôi vèo. Ngày nào, vợ chồng tôi cũng bận rộn nhưng vui vì thêm thu nhập”. Gia đình thoát nghèo cuối năm 2018, giờ bà Beo mong có sức khỏe, tiếp tục được hỗ trợ vốn vay để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Đỗ Thanh Vũ, Bí thư Chi bộ ấp Trường Bình, cho biết, ấp xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; cấp 120 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, cận nghèo. Ấp đang quản lý 2,39 tỉ đồng vốn cho hội viên vay phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Đồng thời, phối hợp mở 9 lớp nghề ngắn hạn đan đát, đan dây nhựa cho trên 300 lao động, tạo việc làm lúc nông nhàn, với thu nhập từ 4,5 triệu đồng/người/tháng. Toàn ấp còn 3 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo, 114 hộ BTXH.

Toàn xã Trường Thắng hiện có 35 hộ nghèo, 162 hộ cận nghèo. Xã phấn đấu cuối năm giảm còn 21 hộ nghèo, 121 hộ cận nghèo. Năm 2020, xã cấp 562 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo; quản lý gần 1,982 tỉ đồng giúp 131 hộ nghèo, cận nghèo vay để sản xuất, mua bán nhỏ…      

Ngày anh Nguyễn Văn Mới, hộ nghèo, ở ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, được UBND thị trấn tặng nhà Đại đoàn kết, bà con chòm xóm đến chung vui, chúc mừng gia đình anh an cư. Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Hòa, cho biết: “Chúng tôi đề nghị hỗ trợ cất nhà để anh Mới nhẹ gánh lo chỗ ở, là động lực để cả nhà ra sức lao động, thoát nghèo”. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, thị trấn Cờ Đỏ nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; liên kết phát triển sản xuất, ngành nghề, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp tổ chức dạy nghề; hướng dẫn cách làm ăn phù hợp; trang bị kiến thức khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo…   

Mỗi địa phương mỗi cách làm, những chính sách, hoạt động trợ giúp đã kịp thời đến với hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, thành phố xây dựng 2.793 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, số tiền 104,848 tỉ đồng; cấp 287.836 lượt thẻ BHYT người nghèo, cận nghèo; trợ giúp giáo dục 32,716 tỉ đồng cho 64.620 lượt học sinh nghèo. Cùng với phát vay 1.548,401 tỉ đồng hỗ trợ 65.784 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, thành phố lồng ghép dạy nghề gắn với tạo việc làm cho 432 lượt người nghèo, cận nghèo. Các cấp, ngành, đoàn thể vận động nguồn lực ngoài cộng đồng trên 221 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn… Đầu năm 2016, toàn thành phố có 16.165 hộ nghèo, tỷ lệ 5,12%; đến đầu năm 2020 còn 2.401 hộ nghèo, tỷ lệ 0,66% và phấn đấu giảm còn 0,16% vào cuối năm 2020.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết