27/11/2021 - 08:16

Đồng hành cùng hội viên phụ nữ nghèo 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường Long Hưng, quận Ô Môn, chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: “Tổ phụ nữ bán hàng lưu động”, “Tổ phụ nữ may gia công”, “Tổ phụ nữ trồng rau nhút”, “Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” thu hút nhiều chị em tham gia. Ðồng thời, Hội phối hợp tổ chức 4 lớp nghề; tư vấn, giải quyết việc làm cho 1.750 lượt hội viên; hỗ trợ cất mới, sửa chữa 8 căn nhà… Bằng nhiều hình thức chăm lo, hỗ trợ thiết thực, Hội đã giúp 71 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Hội, chị Nguyễn Thị The (bên phải) có điều kiện mở tiệm tạp hóa, tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: CTV

Trong các mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình hiệu quả của Hội LHPN phường Long Hưng có mô hình “Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, thu hút 20 thành viên. Theo chị Trần Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, mô hình được Hội xây dựng từ năm 2018. Tính đến nay, tổng số vốn Hội hỗ trợ cho các chị em tham gia mô hình hơn 1 tỉ đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Xuyến kể: “Tôi tham gia mô hình từ năm 2018, được Hội hỗ trợ vay vốn cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng nhãn Idol và mở tiệm tạp hóa. Hiện thu nhập của gia đình đạt hơn 60 triệu đồng/năm”. Tương tự, trước đây hoàn cảnh kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị The cũng rất khó khăn do không đất sản xuất. Chồng chị The mua bán phế liệu, chị ở nhà nội trợ, chăm lo cho hai con. Chị The kể: “Tôi được cán bộ Hội LHPN phường, khu vực động viên tham gia mô hình. Hội giúp vốn liếng để tôi bán tạp hóa tại nhà khoảng 3 năm nay. Buôn bán mỗi ngày, tôi kiếm lời từ 100.000-200.000 đồng. Cuộc sống gia đình tôi dần ổn định hơn”.

Ngoài mô hình “Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, Hội LHPN phường Long Hưng còn duy trì mô hình “Tổ phụ nữ bán hàng lưu động” với 10 thành viên; “Tổ phụ nữ may gia công” với 15 thành viên… Chị Hồ Thị Liễu, thành viên Tổ phụ nữ bán hàng lưu động kể, trước kia hoàn cảnh kinh tế chị rất khó khăn do đơn thân nuôi con, lại không đất đai sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Từ khi tham gia Hội, chị được giới thiệu vay vốn để mua bán đồ rẫy. Ban đầu, chị Liễu chỉ mua bán số lượng nhỏ tại nhà. Sau này, chị mạnh dạn đề nghị Hội xét tăng vốn đầu tư, mua thêm nhiều mặt hàng và xe máy để chở hàng đi bán lưu động. Trung bình mỗi ngày, sau khi trừ chi phí, chị lời khoảng 200.000 đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Long Hưng vận động cất mới và sửa chữa 8 căn nhà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; mở 4 lớp đào tạo nghề thu hút 120 chị tham gia; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.750 lượt chị… Song song đó, Hội quản lý có hiệu quả 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 10 tỉ đồng, giúp các hội viên mua bán nhỏ, chăn nuôi, cải tạo vườn, đầu tư sản xuất… Bà Ðào Thị Tua, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer, thuộc diện hộ cận nghèo, chồng bị bệnh hơn 10 năm nay. Căn nhà cũ của gia đình bà đã xuống cấp, bị ngập mỗi khi trời mưa, nhưng không có điều kiện xây mới hay sửa chữa. Năm 2020, bà Tua được Hội vận động hỗ trợ cất nhà. Bà Tua xúc động kể: “Nhờ cán bộ Hội, chính quyền địa phương quan tâm, gia đình tôi có được căn nhà kiên cố để ở, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống”. Tương tự, trước kia, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang ở khu vực Thới Hòa C, cũng thuộc diện cận nghèo do ít đất sản xuất. Chị Trang bộc bạch: “Với 2 công đất trồng lúa, gia đình tôi chỉ đủ ăn chứ không dư dả. Ðược cán bộ Hội động viên và hỗ trợ làm hồ sơ, tôi vay vốn chuyển đổi mô hình sản xuất. Khoảng 3 năm nay, tôi chuyển sang trồng rau nhút chuyên canh. Mô hình này giúp gia đình tôi có thu nhập 9 triệu đồng/tháng”. 

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội LHPN phường Long Hưng cùng các chi hội đã vận động 175 phần quà, rau củ quả, trái cây với tổng trị giá gần 80 triệu đồng, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo khó khăn trên địa bàn phường; kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên và người dân trên địa bàn. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022, Hội vận động 47 suất học bổng hỗ trợ con em hội viên hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt với tổng trị giá 18 triệu đồng...

Chị Trần Ngọc Thảo cho biết: “Từ những hình thức chăm lo, hỗ trợ, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã giúp 71 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Hội LHPN phường tiếp tục nâng chất và nhân rộng các mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế hiệu quả. Ðồng thời, chủ động xây dựng thêm nhiều mô hình mới, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm thu hút thêm nhiều hội viên tham gia, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Hội tiếp tục vận động xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ giúp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết