01/02/2020 - 20:06

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế 

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích chị em phụ nữ làm kinh tế. Qua đó, các chị em tự tin khởi sự kinh doanh, tự chủ chi tiêu, tích cực đóng góp xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cô Huỳnh Thị Lệ Thu (thứ 2 từ trái qua) bán hàng tại phiên chợ hàng Việt do Hội LHPN phường Hưng Lợi phối hợp tổ chức vào cận Tết Nguyên đán vừa qua.

Cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hội LHPN phường Hưng Lợi phối hợp với Ủy ban MTTQVN và Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức phiên chợ hàng Việt ngay trước khuôn viên UBND phường. Phiên chợ thu hút 12 gian hàng  bày bán quần áo, thực phẩm, phụ kiện, đồ trang trí,… Trong đó, còn có gian hàng sản phẩm đan móc của người khuyết tật. Theo chị Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Lợi, hoạt động này đã được tổ chức liên tục 4 năm nay, tạo không khí tham quan, mua sắm khá sôi nổi. Chị Ánh Hương cho biết: "Cứ vào cuối mỗi năm, phiên chợ lại được chị em hội viên và bà con xung quanh ngóng đợi. Qua đó, góp phần tăng hiệu quả quảng bá sản phẩm cho chị em tiểu thương và thiết thực động viên, khuyến khích các chị em khác tham gia sản xuất, kinh doanh".

Cô Huỳnh Thị Lệ Thu, tiểu thương tham gia phiên chợ liên tục 4 năm nay, chia sẻ: "Phiên chợ tuy quy mô nhỏ, nhưng khách tới mua sắm đông, hàng hóa bán ra khá nhanh. Tham gia phiên chợ, các tiểu thương bắt buộc tuân thủ một số yêu cầu: hàng hóa đảm bảo chất lượng với giá cả phải chăng, mức giá được niêm yết rõ ràng để khách hàng dễ chọn lựa, trưng bày hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp và bắt mắt,… Nhiều năm nay, Ban Tổ chức còn tổ chức chấm điểm, trao thưởng cho tiểu thương có số điểm trưng bày, chất lượng hàng hóa tốt và được nhiều khách hàng chọn mua nhất. Qua đó, khuyến khích tiểu thương kinh doanh mua bán trung thực, hàng hóa chất lượng".

Cô Trịnh Thị Mười, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ 38A, khu vực 3, phường Hưng Lợi cũng tham gia cùng con gái bán các sản phẩm ví, túi xách nữ tại phiên chợ. Cô cho biết, Hữu Hạnh, con gái của cô mới tập tành bán các sản phẩm này được vài tháng nay, để kiếm thêm thu nhập. Cô Mười nghe thông tin Hội LHPN phường phối hợp tổ chức phiên chợ, liền đăng ký cho con gái tham gia bán thử. Qua phiên chợ, cửa hàng bán túi xách của chị Hữu Hạnh được thêm nhiều khách hàng biết đến. Chị Nguyễn Thị Khoa cũng mới lần đầu tham gia phiên chợ hàng Việt này trong dịp xuân Canh Tý. Chị cho biết: "Phiên chợ vừa vui, vừa mang lại cơ hội để tiểu thương quảng bá sản phẩm, cửa hàng và khách hàng mua sắm với giá cả phải chăng. Tôi mong phiên chợ lần sau sẽ được tổ chức trong 2 ngày thay vì 1 ngày để tiểu thương bán được nhiều hàng hơn".

Bên cạnh hoạt động phiên chợ hàng Việt, Hội LHPN phường Hưng Lợi còn xây dựng được nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình kinh tế gia đình. Cô Huỳnh Thị Lệ Thu cho biết: "Tôi có sạp nhỏ mua bán quần áo trẻ em ở chợ Da Liễu. Tham gia sinh hoạt Hội LHPN khoảng 12 năm nay, tôi được các chị em cán bộ, hội viên quan tâm ủng hộ, mua quần áo và còn giới thiệu tới nhiều khách hàng khác. Đặc biệt, tôi còn được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 40 triệu đồng để phát triển kinh doanh". Trong năm 2019, Hội LHPN phường hỗ trợ 2 hội viên vay vốn ưu đãi, phát triển mô hình bán cá viên chiên và nước giải khát với số vốn 40 triệu đồng; phối hợp với Công ty sữa Yakul Việt Nam tổ chức 5 cuộc tư vấn, giới thiệu việc làm cho các chị em hội viên và còn tổ chức cho 50 chị tham quan công ty tại tỉnh Bình Dương. Phường duy trì 6 nhóm Phụ nữ tiết kiệm với 216 thành viên, số dư tiết kiệm cuối kỳ đạt gần 254,4 triệu đồng, phát vay cho 43 lượt chị vay mua bán nhỏ, may mặc, dụng cụ học tập cho con,…; 22 tổ hùn vốn với 273 thành viên, số tiền xoay vòng hằng tháng trên 118 triệu đồng. Quỹ tiết kiệm Vì phụ nữ nghèo phát vay cho 5 chị với tổng số tiền 21,5 triệu đồng. Câu lạc bộ Tiểu thương duy trì sinh hoạt với 55 thành viên, trong năm qua phát vay cho 38 lượt thành viên với số tiền trên 184 triệu đồng; 11 Tổ tiết kiệm và Vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý 475 hộ vay còn dư nợ với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Lợi, hiện nay, phường còn duy trì hoạt động Tổ Liên kết phụ nữ sản xuất quần áo, chăn drap, gối, nệm, bông tắm,… Tổ Liên kết trở thành mái nhà chung để các chị em hội viên sản xuất kinh doanh mặt hàng gia dụng cùng chia sẻ, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của nhau một cách hiệu quả. Với những hoạt động này, hội LHPN phường Hưng Lợi thiết thực hỗ trợ nhiều chị em hội viên từng bước phát triển mô hình kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Nửa đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã góp phần giúp 43 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết