05/04/2019 - 10:31

Đồng hành cùng học sinh 

Thời gian qua, các tổ chức Đoàn, Đội các địa phương đã có nhiều hình thức hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập, như: vận động và trao tặng học bổng, hỗ trợ xây dựng nhà ở... Nhiều đơn vị cũng tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng để giúp các học sinh phát triển toàn diện.

Được sự hỗ trợ của Đoàn trường THPT Nguyễn Việt Dũng nên em Phạm Thị Mỹ Linh đã có điều kiện học tập.

Chăm lo cho học trò nghèo

Cuối tháng 3-2019, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng, tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đêm văn nghệ, BCH Đoàn trường đã giới thiệu tấm gương vượt khó của 3 học sinh. Qua đó giúp các phụ huynh học sinh, nhà hảo tâm hiểu hơn về cuộc sống của các học sinh nghèo. Kết thúc chương trình, Đoàn trường đã trao 32 suất học bổng với tổng số tiền 79 triệu đồng cho các học sinh. Em Phạm Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 10A3, chia sẻ: “Cha mẹ em ly hôn rồi bỏ xứ đi nhiều năm nay nên em sống với ông bà nội. Ông bà em đều đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Sau giờ học, em phụ bà dệt chiếu, tiền công mỗi đôi khoảng 35.000 đồng. Nhờ được Đoàn trường trao suất học bổng 7 triệu đồng nên em có tiền sửa xe để đi học, giúp đỡ ông bà nội…”.

Anh Lê Thanh Bình, Bí thư Quận đoàn Cái Răng, cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, Quận đoàn, Hội đồng Đội (HĐĐ) quận đã có nhiều hoạt động nào nhằm chăm lo cho học sinh, như: vận động và trao 360 phần quà cho các học sinh vượt khó học tốt, trị giá 83 triệu đồng; tổ chức Ngày hội Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên đoàn với sự tham gia 17/17 Liên đội trường học, với kinh phí 34 triệu đồng… Sắp tới, HĐĐ quận sẽ trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng, tặng 2.000 quyển tập và 100 bộ sách giáo khoa cho các học sinh vượt khó, học giỏi.

HĐĐ huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ cho em Phan Kim Tiền, học sinh lớp 6 Trường THCS Thạnh Tiến. Căn nhà trị giá 30 triệu đồng, do đội viên các trường đóng góp trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Gia đình em Kim Tiền thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5-2019. Anh Võ Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐĐ huyện cho biết: “Trong quý I năm 2019, HĐĐ huyện Vĩnh Thạnh đã trao 55 suất học bổng cho 55 lượt đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 16,5 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các Liên đội trường học thực hiện xã hội hóa, vận động các hảo tâm tặng quà Tết cho 1.528 học sinh, với tổng số tiền gần 206 triệu đồng”.

Trang bị kiến thức

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, HĐĐ huyện Vĩnh Thạnh quan tâm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Trong đó, HĐĐ huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức nhiều hoạt động, như: Cuộc thi “Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành cấp trung học cơ sở”, Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện… HĐĐ huyện cũng chỉ đạo các Liên đội trường học tổ chức tốt Ngày hội “Thiếu nhi khỏe”, “Tiến bước lên Đoàn” với các hoạt động vui chơi bổ ích. Đồng thời phát động học sinh tham gia tốt các cuộc thi, như: viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48, tìm hiểu cuộc đời anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính, An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, Đại sứ văn hóa đọc… Năm 2019, HĐĐ huyện tiếp tục chỉ đạo các Liên đội thực hiện xã hội hóa vận động kinh phí để tuyên dương, khen thưởng những học sinh đạt thành tích nổi bật trong học tập; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, học sinh người dân tộc...

Ban Thường vụ Quận đoàn, HĐĐ quận Cái Răng đã chỉ đạo các Đoàn trường, Liên đội tổ chức hoạt động nhằm trang bị kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử tình huống, chia sẻ kinh nghiệm học tập... Điển hình như ở Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, BCH Đoàn trường rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước đám đông, sự tự tin cho học sinh thông qua các cuộc thi thuyết trình về gương người tốt, việc tốt; ứng xử văn hóa trên mạng xã hội; tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông…Đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn viên, học sinh các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Quận đoàn và các ban, ngành tổ chức, như: Giai điệu tuổi hồng, Nét đẹp học đường… Anh Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Bí thư Đoàn trường, chia sẻ: “Thời gian tới, BCH Đoàn trường sẽ củng cố các mô hình giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, BCH Đoàn trường tiếp tục giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền nhiều hơn về gương người tốt, việc tốt và các văn bản pháp luật trong học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật, giúp các em phát triển toàn diện”.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
học sinh