21/06/2023 - 10:41

Đồng hành cùng chị em   

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách (TDCS), Hội LHPN TP Cần Thơ là 1 trong 4 hội, đoàn thể vận dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Qua đó tạo điều kiện để hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Chị Mộng Nhi chăm sóc vườn na Thái sau đợt thu hoạch hiệu quả.

Chúng tôi đến nhà, vừa lúc chị Trần Thị Phượng ở ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, bận rộn “vỗ béo” bầy heo hơn 50 con. Chị Phượng cho biết, chị vừa bán 20 con heo thịt, mỗi con trên 1 tạ, với giá 5,2 triệu đồng/tạ. Chị Phượng nhạy bén thực hiện mô hình “lấy ngắn nuôi dài” với 2.800 con vịt đẻ. Mỗi ngày, bầy vịt đẻ từ 1.000-1.500 trứng. Vợ chồng chị Phượng còn canh tác 25 công ruộng 2 vụ/năm, trừ chi phí, lợi nhuận từ 3,5 triệu đồng/công/năm. Ngoài ra, 5 công nhãn Ido chị Phượng trồng 2 năm đang ra trái. Chị Phượng chia sẻ: “Từ tay trắng, vợ chồng tôi cật lực lao động, kiếm tiền, chăm lo 2 con học hành. Nhờ Hội Phụ nữ hỗ trợ vay 80 triệu đồng vốn ưu đãi, tôi tiện việc trang trải các khoản chi phí phân bón, thức ăn công nghiệp”. 

Vợ chồng chị Lê Thị Mộng Nhi, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, được hỗ trợ vay trên 100 triệu đồng 3 chương trình TDCS và 60 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để mở rộng sản xuất, chăm lo con trai út học đại học. Hơn 4 năm trước, sau khi học tập kinh nghiệm một số nhà vườn, vợ chồng chị Nhi mạnh dạn đốn 7 công xoài cát Hòa Lộc không đạt hiệu quả, đầu tư vốn cải tạo đất, trồng 300 cây na Thái. Sau 2 năm, chị Nhi thu hoạch đợt trái đầu tiên. Anh Phan Bá Phúc - chồng chị Nhi, cho biết: “Mỗi năm, tôi bán 2 đợt được trên 4 tấn trái. Tùy thời điểm, giá thị trường dao động từ 40.000-55.000 đồng/kg”. Hiện anh Phúc đang chăm sóc 100 cây sầu riêng Ri6 phát triển tốt sau 2 năm trồng xen canh.   

Theo chị Nguyễn Thị Mộng Trúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thắng, Hội Phụ nữ xã đang quản lý 17 tổ TK&VV, dư nợ 28 tỉ đồng, với  865 hộ vay mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ, chăm lo các con học hành. Hội Phụ nữ xã thường xuyên thăm hỏi việc làm ăn, sử dụng vốn, nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu của hội viên để kịp thời hỗ trợ. 

Ông Phạm Văn Kiệt, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thới Lai, cho biết, đến cuối tháng 5-2023, tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể huyện trên 478,2 tỉ đồng, với 312 tổ TK&VV và 13.972 hộ vay. Trong đó, Hội LHPN huyện đang quản lý 161 tổ, với 7.178 hộ vay, dư nợ trên 253,4 tỉ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,07%. Nguồn vốn TDCS cơ bản đáp ứng nhu cầu mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên. Hầu hết hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, đóng lãi đúng hạn và tham gia gởi tiết kiệm qua tổ TK&VV. Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện duy trì các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, như may gia công, làm mắm, nước mắm (xã Thới Tân), trồng mít Thái, na Thái (xã Trường Thắng), trồng mãng cầu xiêm (xã Xuân Thắng), trồng nhãn, rau màu (xã Thới Thạnh)... 

Theo Hội LHPN thành phố, Hội có vai trò quan trọng trong thực hiện TDCS tại cơ sở, tham gia giám sát việc chuyển tải nguồn vốn TDCS đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; bình xét cho vay công khai, dân chủ, sử dụng vốn vay đúng mục đích cũng như hoạt động phiên giao dịch, giám sát hoạt động tổ TK&VV. Hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và Hội LHPN góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn, cải thiện mức sống hội viên, phụ nữ. Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tăng cường giám sát, quản lý việc sử dụng vốn, vận động tiết kiệm, không để xảy ra chiếm dụng vốn; phát huy vai trò, trách nhiệm trong phối hợp ủy thác, hướng dẫn hội viên cách thức làm ăn, sử dụng vốn đúng mục đích, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả…

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, đến cuối tháng 5-2023, tổng dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể trên 3.655 tỉ đồng, với 2.018 tổ TK&VV, 92.241 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,14%. Trong đó, dư nợ ủy thác do Hội LHPN quản lý trên 1.689 tỉ đồng, với 41.369 khách hàng còn dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn 0,14%. Chi nhánh NHCSXH thành phố tiếp tục phối hợp Hội LHPN phát huy hiệu quả hoạt động ủy thác; rà soát, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ tồn đọng, tăng cường thu lãi; theo dõi, đôn đốc các tổ TK&VV huy động tiền gửi tiết kiệm, nâng cao chất lượng tín dụng, ủy thác và hoạt động giao dịch tại các xã, phường, thị trấn…

Chia sẻ bài viết