05/07/2009 - 09:44

Khai mạc vòng loại bảng C giải Vô địch bóng đá nữ Châu Á 2010

Đội tuyển nữ Việt Nam hạ Kyrgyzstan 10 - 1

* VÒNG 19 GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA- CÚP SINO 2009: Đội Cần Thơ thắng Bình Định 3-1

* Chung kết giải bóng đá U15 toàn quốc - cúp Vinaphone 2009: Đội Đồng Tháp vô địch

(CT)- Vòng loại bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2010 đã khởi tranh chiều 4-7 tại Trung tâm thể thao và giải trí Thành Long. Gặp đội Kyrgyzstan quá yếu, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận. Phút thứ 10, tiền vệ Kim Chi đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Trước khi kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam ghi thêm 3 bàn thắng nhờ công của Ngọc Châm (2 bàn) và Nguyễn Thị Nga.

Sau khi Ngọc Châm nâng tỷ số lên 5-0 đầu hiệp 2, HLV Trần Vân Phát quyết định đưa Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Muôn và Bùi Thị Tuyết vào sân thay thế ba trụ cột Kim Chi, Mai Lan và Đào Thị Miện để dượt đội hình. Đội tuyển Việt Nam ghi thêm 5 bàn thắng nhờ công của Minh Nguyệt, Ngọc Châm (3 bàn), Lê Thị Oanh. Đội Kyrgyzstan chỉ ghi 1 bàn thắng danh dự của đội trưởng Svetlana. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thắng với tỷ số 10-1.

* Cùng ngày, đội Cần Thơ gặp đội Bình Định trên sân nhà trong trận cầu tâm điểm của vòng 19 giải hạng Nhất. Với lối đá quyết tâm cao, chiến thuật kèm người chặt chẽ, đội Cần Thơ đã mở tỷ số 1-0 ở phút 29: sau pha tỉa bóng của tiền đạo William Santos, tiền đạo Marcelo lao lên vượt qua hàng phòng ngự Bình Định rồi tung cú sút quyết đoán làm tung lưới thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Sang hiệp hai, với tiền đạo chủ lực Da Silva vào sân thay Marcelo, đội Cần Thơ liên tục dồn ép đối phương bằng những pha tấn công biên tốc độ, ăn ý. Thế nhưng, phút 65, các cầu thủ Cần Thơ mất tập trung sau khi bị trọng tài thổi việt vị thì Bình Định phản công nhanh, gỡ hòa 1-1 với pha dứt điểm chính xác của tiền đạo Nildo. 10 phút sau, Da Silva bật cao đánh đầu tung lưới Bình Định sau pha đá phạt góc của đồng đội, nâng tỷ số lên 2-1 cho Cần Thơ. Bàn thua này khiến các cầu thủ Bình Định mất tinh thần, hàng phòng ngự để lộ nhiều lỗ hổng... Thừa thắng xông lên, đội Cần Thơ có bàn ấn định tỷ số 3-1 cuối trận nhờ công của tiền đạo Da Silva. Với trận thắng quan trọng này, đội Cần Thơ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu, nhưng đội Cần Thơ đã vươn lên bằng điểm và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại so với đội thứ ba là Bình Định.

* Chiều 4-7, trên sân sân vận động Vinh (Nghệ An), đội U15 Đồng Tháp khởi đầu lấn lướt trước đội U15 SHB Đà Nẵng trong trận chung kết Giải bóng đá U15 quốc gia 2009. Phút thứ 7, cầu thủ Quốc Luân mở tỷ số 1-0 cho U 15 Đồng Tháp. Tiếp đó, Ngô Công Thanh sút xa bóng dội cột dọc khung thành SHB Đà Nẵng ra ngoài. Hiệp hai, các cầu thủ U15 SHB Đà Nẵng đã tràn lên vây hãm khung thành U15 Đồng Tháp. Phút 50, Thái Sung gỡ hòa 1-1 cho U 15 SHB Đà Nẵng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên hết thời gian thi đấu chính thức và hai đội phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu. Kết quả, đội U15 Đồng Tháp thắng với tỷ số 3-2 và đoạt cúp vô địch.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết