14/08/2018 - 09:18

Đối tượng ngáo đá ôm bình gas để tự tử

(CT)- Chiều 13-8-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều cho biết đang hoàn tất thủ tục để đưa Đặng Thế Minh (28 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đi cai nghiện bắt buộc. Minh là đối tượng ôm bình gas chạy vào một  trung tâm truyền hình (trên đường 30 Tháng 4) đe dọa mọi người, gây mất an ninh trật tự vào trưa 12-8 (Báo Cần Thơ đã đưa tin).

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, khống chế, áp giải đối tượng về trụ sở. Tuy nhiên, lực lượng không lấy lời khai được vì Minh còn trong tình trạng ngáo đá, lơ mơ, cười nói không bình thường. Nhiều giờ sau khi giã thuốc, Minh thú nhận buồn chuyện cá nhân, chán nản nên định tự tử. Trước khi thực hiện ý định này, Minh sử dụng ma túy, rồi về nhà ôm bình gas đi tìm nơi để chết. Trên đường đi, ngang qua trung tâm truyền hình, thấy cổng mở nên xông vào. Lúc này, thuốc ngấm nên đối tượng quậy, đe dọa mọi người, không kiểm soát được hành vi của mình, cho tới khi bị bắt giữ.

Theo xác minh của công an, Minh từng có tiền án 7 năm tù tội cướp giật tài sản. Hòa nhập cộng đồng chưa lâu, lại vướng vào ma túy.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết