19/12/2020 - 10:44

Đời sống hội viên khởi sắc 

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ba Láng, quận Cái Răng quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên toàn phường. Trong đó, nổi bật là hoạt động hỗ trợ vốn vay, giúp chị em tận dụng thời gian nhàn rỗi, thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia hoạt động Hội, phong trào địa phương.

Tổ phụ nữ nấu ăn giúp chị em có việc làm phù hợp, thu nhập ổn định. Ảnh do Hội LHPN phường cung cấp.

Tổ phụ nữ nấu ăn giúp chị em có việc làm phù hợp, thu nhập ổn định. Ảnh do Hội LHPN phường cung cấp. 

Chị Nguyễn Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực 1, phấn khởi thông tin, Chi hội không còn hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Chi hội có 32 hội viên vay 937 triệu đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội. Tùy mô hình, mỗi hộ vay 10-50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi, mua bán nhỏ, làm dịch vụ. Chi hội làm tốt việc đôn đốc, kiểm tra để chị em không chỉ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, ổn định việc làm, thu nhập mà còn tham gia gởi tiết kiệm 260 triệu đồng. Thời gian qua, Chi hội không có nợ quá hạn tồn đọng.

Khu vực 1 ở trung tâm phường, hệ thống giao thông thông thoáng nên thuận lợi phát triển dịch vụ mua bán, kinh doanh. Nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chị em, CHPN tăng cường hỗ trợ vốn vay, góp ý cách làm ăn phù hợp. Chị Nguyễn Ngọc Thắm, đầu tư vốn mở tiệm tạp hóa tại nhà gần năm nay, thu nhập từ 60.000 đồng/ngày. Dịch vụ cho thuê dàn nhạc của chồng chị khá đắt khách hàng, nhất là vào dịp lễ, Tết. Chị Thắm nói: “Trong 4 năm qua, tôi dành dụm thu nhập từ dịch vụ cho thuê dàn nhạc để mua sắm vật dụng trong nhà, chi tiêu sinh hoạt. Tôi vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi, mua bán nhỏ kiếm đồng ra đồng vào, tích lũy dần để phát triển kinh tế gia đình, lo con cái ăn học sau này”. Khoảng 2 năm nay, được Chi hội giới thiệu vay 50 triệu đồng, chị Trần Thị Thanh Thủy học hỏi và phát triển mô hình làm giá, bỏ mối tại chợ Ba Láng, chợ Lê Bình, thu nhập ổn định.

Chị Nguyễn Thị Thanh Ðào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, cho biết, 5 CHPN khu vực hoạt động ổn định, đều tay. Chi hội trưởng quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nổi bật nhất là hoạt động hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Các cấp Hội Phụ nữ phường phối hợp quản lý trên 8,24 tỉ đồng vốn vay ưu đãi, giúp 308 lượt chị phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, nâng cao thu nhập; vận động chị em tham gia gởi tiết kiệm, nhắc nhở sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Hội duy trì 10 nhóm phụ nữ tiết kiệm, 1 tổ hùn vốn, kịp thời hỗ trợ các thành viên cần vốn đột xuất, không tính lãi. Cùng với phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 23 chị, Hội LHPN phường duy trì hoạt động Câu lạc bộ tiểu thương, Tổ phụ nữ nấu ăn (khu vực 4), Tổ liên kết may gia công (khu vực 5), tạo việc làm, thu nhập tại chỗ cho trên 20 hội viên. Hội LHPN phường còn giới thiệu nhiều chị em làm công nhân Công ty TNHH may mặc Phú Ngọc, Công ty TNHH Lạc Tỷ II, thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Ðời sống ổn định, khởi sắc, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng hoạt động Hội, các phong trào bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế dùng túi ni lông, nói không với thực phẩm bẩn... Hội tiếp tục duy trì hoạt động Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc thực hiện “5 không - 3 sạch”; gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; vận động xây dựng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Ba, hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở tại khu vực 5, trị giá 50 triệu đồng. Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN phường vận động 25 phần quà (trị giá 150.000 đồng/phần) trao hội viên phụ nữ bán vé số; may khẩu trang, số tiền 2,5 triệu đồng. Hiện toàn phường có 1 hội viên phụ nữ nghèo, 3 hội viên phụ nữ cận nghèo…

Năm 2021, Hội LHPN phường Ba Láng đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động, giúp phụ nữ nâng cao năng lực sáng tạo, khởi nghiệp, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Hội tăng cường tư vấn, giới thiệu con em hội viên làm việc trong các công ty, cơ sở tư nhân; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ…

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết