25/11/2013 - 23:37

Đổi mới tư duy phát triển

Ngày 25-11, Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC- Vĩnh Long 2013) chính thức khai mạc, với chủ đề "ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh". Diễn đàn diễn ra trong 4 ngày (kết thúc vào ngày 28-11-2013), với 6 chuỗi sự kiện chính: Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2013; Hội thảo liên kết phát triển đô thị vùng ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh; Diễn đàn Doanh nghiệp ĐBSCL, TPHCM và TP Hà Nội; Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL; Hội nghị trao đổi giữa UBND 13 tỉnh, thành ĐBSCL và TPHCM; Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC- Vĩnh Long 2013. Các chuỗi sự kiện nhằm mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến vùng ĐBSCL. Tăng cường hợp tác kinh tế, xây dựng các chương trình hợp tác nội vùng, giữa ĐBSCL với các vùng, miền cả nước và hợp tác quốc tế. Đồng thời, tập hợp các sáng kiến, hiến kế, giải pháp để khai thác tối đa tiềm năng của vùng, đưa ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững.

Trong ngày khai mạc, tại Hội nghị thu hút đầu tư ĐBSCL, Hội nghị hiến kế phát triển đô thị vùng ĐBSCL và Hội thảo "Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL", các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đều kỳ vọng vào sự đổi mới của ĐBSCL. Vùng đất chín rồng đầy tiềm năng, với sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nhưng sự phát triển của vùng đang đứng trước rất nhiều thách thức. Khó khăn về hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, vốn tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đầu tư nguồn nhân lực chưa xứng tầm, phát triển các đô thị còn chồng chéo, nặng tư duy "ranh giới hành chính",… những trở lực này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cho vùng. Cần "nhạc trưởng" là vấn đề đặt ra liên tục trong suốt 6 diễn đàn MDEC qua, nhưng sự cục bộ trong tư duy phát triển đã "vô hiệu hóa" các liên kết phát triển giữa các tỉnh, thành trong vùng. Đó là chưa nói đến tình trạng chồng chéo trong quy hoạch, thiếu thống nhất trong liên kết không gian đô thị. Có đại biểu ví von: cùng chung dòng sông Hậu, nhưng bên này sông, TP Cần Thơ quy hoạch phát triển khu đô thị mới, còn bên kia, tỉnh Vĩnh Long phát triển khu công nghiệp! Rõ ràng là thiếu liên kết không gian trong phát triển đô thị, Cần Thơ sẽ hứng khói, bụi, ô nhiễm từ khu công nghiệp này. Hay trong thu hút đầu tư, thì mạnh ai nấy chạy. Trong khi các dự án mời gọi tương đồng nhau, chủ đầu tư đến tìm hiểu và đặt vấn đề: Được gì khi đầu tư vào đây? Nhiều địa phương không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, nên vuột rất nhiều cơ hội…

Nhiều đại biểu tham dự các hội nghị trong ngày khai mạc đã hiến kế cho vùng: ĐBSCL cần liên kết- con đường tất yếu để phát triển. Cởi trói tư duy phát triển, quy hoạch phát triển dựa trên sức mạnh tổng thể của vùng, có sự phân công rõ ràng trong liên kết. Có như thế, ĐBSCL mới thoát khỏi cảnh sản xuất, xuất khẩu dạng sơ chế, thô, thiếu hàm lượng công nghệ; chất xám trong sản phẩm. Song, Chính phủ và các bộ ngành cần đầu tư tương xứng cho vùng, đầu tư dựa vào tiềm năng và mức mà vùng đóng góp. Hôm nay (26-11), MDEC- Vĩnh Long 2013 sẽ tiếp tục các hội thảo chuyên đề: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL; Hội nghị trao đổi giữa UBND 13 tỉnh, thành ĐBSCL và TPHCM; Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC- Vĩnh Long 2013… và sẽ tiến đến tuyên bố chung MDEC 2013 với nhiều kỳ vọng.

GIA BẢO

 

Chia sẻ bài viết