16/03/2024 - 18:33

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp hội viên 

Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp hội viên. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; chăm lo đời sống, giúp chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, thị trấn Cờ Đỏ thăm hỏi tình hình đời sống hội viên phụ nữ tại Hợp tác xã Làng nghề Cờ Đỏ.

Nhiều năm trước, gia cảnh chị Thạch Sa Mích ngụ ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Ðỏ gặp nhiều khó khăn. Gia đình chị không có ruộng đất, chỉ trông cậy vào nguồn thu nhập từ công việc chạy xe thuê của chồng và tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Chị Sa Mích kể: “Từ ngày được Chi hội Phụ nữ ấp, Hội LHPN thị trấn tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi”. Với nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Sa Mích mở rộng tiệm tạp hóa, nhập thêm nhiều mặt hàng về bán nên việc kinh doanh từng bước ổn định.

Gia đình bà Danh Thị Hồng ngụ ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Ðỏ cũng thường túng quẫn. Một mình bà Hồng đi làm mướn để chăm lo mẹ, dì, chú đã tuổi cao sức yếu. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Hồng, Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa B giới thiệu cho bà được vay vốn ưu đãi, dạy nghề đan đát và giới thiệu việc làm gia công đan lục bình tại Hợp tác xã Làng nghề Cờ Ðỏ. Nhờ chịu khó đi cắt và phơi lục bình làm nguyên liệu đan sản phẩm, giảm chi phí, trung bình mỗi ngày, bà Hồng thu nhập trên 150.000 đồng.

Thời gian qua, nhiều hội viên được Chi hội phụ nữ ấp Thới Hòa B quan tâm hỗ trợ vay vốn, giới thiệu học nghề, việc làm ổn định. Theo chị Sơn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa B, ấp có khoảng 99% hộ dân tộc Khmer. Nhiều năm về trước, do đời sống vất vả nên việc vận động chị em dân tộc Khmer tham gia tổ chức Hội gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm đưa phong trào Hội khởi sắc, Chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, như: CLB xử lý rác thải, CLB không bạo lực gia đình, CLB Phụ nữ dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình... Trong các kỳ sinh hoạt lệ, Chi hội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tạo môi trường gắn kết, thu hút chị em tham gia.

Chị Lý Thị Nhanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ, cho biết: “Nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em nói chung, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer nói riêng, Hội LHPN thị trấn luôn phát huy tối đa vai trò của lực lượng cán bộ, hội viên nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Ðây là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, nguyện vọng của hội viên phụ nữ dân tộc; trực tiếp tuyên truyền, vận động chị em thay đổi thói quen, cách nghĩ, cách làm theo hướng tích cực; đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc”.

Ðể tổ chức Hội thật sự là “ngôi nhà chung” của phụ nữ, Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Theo đó, Hội tích cực khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hiện nay, Hội LHPN thị trấn đang duy trì hoạt động 2 tổ góp vốn xoay vòng; 13 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số dư nợ trên 24,8 tỉ đồng, giúp hàng trăm lượt hội viên vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi mô hình sản xuất phát triển kinh tế. Hội thường xuyên phối hợp các đơn vị có liên quan mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tiếp tục duy trì các tổ đan lục bình, tổ đan lưới, tổ giúp việc gia đình... giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ cũng đa dạng hóa, nhân rộng và duy trì nhiều mô hình hay: mô hình “Vận động phụ nữ tự phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày” (ấp Thới Trung); mô hình “Phụ nữ đi chợ bằng giỏ xách nhựa thay túi ni lông” (ấp Thới Hiệp, ấp Thới Hòa)...

Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ giúp chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia vào tổ chức Hội. Riêng năm 2023, Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ đã phát triển 33 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 2.969 chị. Số lượng hội viên ngày càng phát triển mạnh, góp phần xây dựng, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết