09/12/2012 - 19:29

Niên vụ mía 2012- 2013 ở Trà Vinh

Doanh nghiệp và nông dân đều lỗ

Niên vụ mía 2012-2013, Công ty Mía đường Trà Vinh xây dựng vùng mía nguyên liệu gần 5.100 ha; tập trung chủ yếu ở 3 huyện: Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải. Trong đó, có 858 ha được Công ty đầu tư trên 10 tỉ đồng để hỗ trợ giống, vốn, phân bón và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Điều đáng nói là qua gần 01 tháng kể từ khi bắt đầu thu hoạch và chế biến đường, cả doanh nghiệp và nông dân đều chịu lỗ. Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Công ty Mía đường Trà Vinh cho biết: Với giá đường 14.000 đồng/kg và Công ty phải mua với giá 1,060 triệu đồng/tấn mía nguyên liệu loại 10 chữ đường (10 CCS) như hiện nay, bình quân mỗi kg đường làm ra Công ty phải chịu lỗ 600 đồng. Từ khi bắt đầu hoạt động gần 1 tháng nay, Công ty chịu lỗ gần 1,6 tỉ đồng. Tuy vậy, để duy trì vùng mía nguyên liệu ổn định cho nhà máy hoạt động lâu dài và tiêu thụ hết mía trong dân theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, từ nay đến cuối vụ (khoảng tháng 5-2013) Công ty chấp nhận phải chịu lỗ khoảng 7 tỉ đồng.

Riêng các hộ trồng mía lại cho rằng, niên vụ mía 2012- 2013 nông dân gặp nhiều bất lợi, nắng hạn kéo dài, chữ đường đạt thấp khoảng 7- 9 CCS, năng suất lại không cao, chỉ đạt khoảng trên dưới 100 tấn/ha, giảm khoảng 3-5 tấn/ha so vụ trước. Hơn nữa, giá vật tư nông nghiệp, tiền công thuê thu hoạch, vận chuyển đều tăng khoảng 20%; trong khi đó, giá mua mía nguyên liệu của nhà máy đường lại giảm 100 đồng/kg so với niên vụ 2011- 2012. Nếu tính đúng, tính đủ, đa phần các hộ trồng mía niên vụ 2012- 2013 đều bị thua lỗ, có rất ít hộ may mắn hòa vốn.

Theo kế hoạch, niên vụ mía 2012- 2013, Công ty Mía đường Trà Vinh cần khoảng 350.000 tấn mía nguyên liệu để chế biến khoảng 32.500 tấn đường thành phẩm.

Huy Hoàng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết