21/02/2022 - 22:12

Đoàn kết xây dựng quê hương 

Tuyến đường rạch Ðội Ngãi được nâng cấp khang trang trong niềm vui của bà con ấp Tân Long B, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền. Chị Ðoàn Thị Sữa ở ấp Tân Long B, hồ hởi kể: “Bà con trong ấp đồng lòng đóng góp tiền mua cát, đá và góp ngày công lao động để xây dựng tuyến đường bê tông này”. Với sự chung tay góp sức của người dân, tuyến đường 750m được nâng cấp với tổng trị giá 140 triệu đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 60 triệu đồng, 180 ngày công lao động.

Nhờ sự đóng góp của nhân dân, nhiều tuyến đường ở xã Tân Thới được nâng cấp khang trang.

Nói về việc nâng cấp tuyến đường, chị Ðoàn Thị Sữa kể: “Hôm làm đường, bà con sắp xếp công việc nhà ra phụ làm để đỡ tốn tiền thuê nhân công”. Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, ở ấp Tân Long B l, tiếp lời: “Trước đây, mặt đường đổ đá nhưng lâu ngày bị xuống cấp, mưa xuống sình lầy, đi lại khó khăn. Trước tình hình đó, cán bộ xã, ấp tổ chức họp dân vận động đóng góp nâng cấp đường. Những hộ khó khăn được xét miễn giảm.Nhìn tuyến đường hoàn thành khang trang, ai cũng mừng”.

Tuyến đường Rạch Chùa - Cả Lang cũng được nhân dân đồng tình hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để mở rộng. Anh Lê Văn Trang, người dân ấp Tân Nhơn, bày tỏ: “Bà con đồng tình hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để huyện đầu tư mở đường từ 2m ra 3,5m, giúp giao thương thuận lợi”. Ông Lưu Phước Giỏi chia sẻ: “Ðường được mở rộng, cán bộ xã, ấp tổ chức vận động trồng hoa tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”. Trong năm 2021, cán bộ xã Tân Thới đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng, 550 ngày công lao động để nâng cấp đường giao thông, đắp 4 đập khép kín 200ha diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã...

Bên cạnh đó, Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; hỗ trợ người dân vay vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật... Trong những ngày đầu năm 2022, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cán bộ quản lý và các hộ trồng sầu riêng trên địa bàn xã. Theo ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Nông dân xã, xã có 4 tổ hợp tác trồng sầu riêng, với 102 thành viên. Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức lớp dạy nghề trồng sầu riêng, hỗ trợ đạt chứng nhận VietGAP, thực hiện dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu sầu riêng Tân Thới… Anh Lê Hoàng Thông ở ấp Trường Ðông B, cho biết: “Nhờ cán bộ xã hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp, tôi đầu tư cải tạo 15 công đất trồng cam bị bệnh và lên bờ 15 công lúa sản xuất kém hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng, mít. Tham gia vào tổ hợp tác, tôi cũng như bà con trồng sầu riêng được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, xử lý bệnh, áp dụng quy trình sản xuất an toàn VietGAP… Hiện tại, gần 500 gốc sầu riêng đang cho trái, thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm”.

Trong năm 2021, Mặt trận xã đã phối hợp vận động xây dựng 5 căn nhà Ðại đoàn kết với tổng số tiền 230 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận huyện hỗ trợ 1 căn, Mặt trận xã vận động 3 căn và 1 căn do Huyện Ðoàn vận động hỗ trợ. Mặt trận xã Tân Thới phối hợp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19 với tổng trị giá hơn 284 triệu đồng; vận động 555 phần quà trị giá 201 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Theo ông Nguyễn Văn Nưa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tân Thới, có được kết quả trên là nhờ các cấp Mặt trận trong xã, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, được người dân đồng tình hưởng ứng. Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tập trung quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường… góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết