16/07/2019 - 09:05

Đoàn kết xây dựng quê hương  

Năm 2018, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng tuyến đường 923m, rộng 4m. Tháng 2-2019, khu vực tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, bàn giao mặt bằng để Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường dài 2.300m… Tính chung, số tiền nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để thực hiện các công trình khoảng 7 tỉ đồng…

Tuyến giao thông rạch Đường Củi được xây dựng khang trang, rộng rãi, do nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc.

Tháng 9-2018, tuyến đường rạch Đường Củi, dài 923m, rộng 4m được đưa vào sử dụng trong niềm vui chung của bà con khu vực Bình Trung. Tuyến đường này trước kia chỉ là lối mòn, nhiều đoạn chỉ rộng từ 1m-1,5m. Năm 2018, địa phương có chủ trương làm đường 4m. Ông Võ Văn Bình, Trưởng Ban CTMT khu vực, nói: “Theo kế hoạch, bà con khu vực hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, còn tiền đầu tư mặt cứng thì chúng tôi vận động xã hội hóa. Qua 2 lần họp dân, đa số bà con đồng tình với chủ trương làm đường”.

Công trình hoàn thành, số tiền vận động xã hội hóa và trị giá hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc là 2,16 tỉ đồng. Ông Lê Văn Phương, người dân khu vực Bình Trung kể lại: “Hồi đó, mặt đường hẹp, chủ yếu đổ đá xô bồ để đi tạm, bà con chỉ có thể đi bộ chứ đi xe máy cũng rất khó khăn. Do đó, Nhà nước có chủ trương đầu tư làm đường, bà con vui lắm. Riêng gia đình tôi hiến 30m2 đất, đốn bỏ mấy cây xoài cát hòa lộc đang cho trái”. Hộ ông Đinh Công Nặc hiến hơn 200m2 đất để làm đường, tiếp lời: “Giờ đường sá khang trang, xe 4 bánh có thể lưu thông, phát triển việc mua bán, sản xuất, làm ăn dễ dàng, thuận tiện, đời sống của bà con cũng được cải thiện rõ rệt”.

Phát huy kết quả đạt được, tháng 2-2019, Chi bộ, Ban CTMT khu vực Bình Trung tiếp tục vận động nhân dân hiến đất để nhà nước đầu tư xây dựng mới tuyến đường Võ Văn Kiệt - 91B, với tổng chiều dài 2.300m, trong đó, nhân dân hiến đất hơn 5.000m2. Ông Nguyễn Hữu Phước, Bí thư chi bộ khu vực nói: “Nếu tính giá thị trường, đất ở khu vực trung bình phải trên 5 tỉ đồng/công. Còn tính theo giá trị bồi thường của nhà nước thì khoảng 900 triệu đồng/công. Cho nên, giá trị hiến đất của người dân là rất lớn. Chúng tôi xác định việc vận động sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Theo ông Phước, nhờ có kinh nghiệm trong những lần thực hiện công trình trước, khu vực tổ chức họp dân, để dân bàn bạc, đóng góp ý kiến. Các cán bộ khu vực giải thích rõ chủ trương, lợi ích chung của việc làm đường. Từ đó, bà con hiểu và đồng thuận chủ trương của Nhà nước. Hiện công trình đang được triển khai thi công mặt cứng. Bà Lê Thị Chinh, khu vực Bình Trung nói: “Tôi mở quán giải khát phục vụ bà con, đầu tư cho quán xá khang trang. Khi làm đường, tôi phải di dời 1 phần quán vào trong để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nói chung vừa mất đất, vừa tốn kém nhưng qua nghe tuyên truyền của cán bộ khu vực, gia đình tôi thấy việc làm đường cũng là vì lợi ích chung của bà con nên đồng tình. Giờ tôi mong sao tuyến đường thi công nhanh chóng để gia đình tôi mở rộng việc kinh doanh quán giải khát, phát triển kinh tế”.

Bà Trần Thị Bê, Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Hòa, quận Bình Thủy nhận xét: “Chi bộ, Ban CTMT khu vực Bình Trung đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Qua đó, huy động được sự đóng góp của nhân dân vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Khi tuyến đường 91B - Võ Văn Kiệt hoàn thành, giúp khu vực hoàn thành việc bê tông hóa các đường giao thông 4m, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển”.

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết