07/11/2023 - 11:38

Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, cải thiện mức sống 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

“Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, 3 con còn nhỏ, cuộc sống nhiều khó khăn nên không dám nghĩ năm nay sẽ cất được căn nhà khang trang. Nay được chính quyền, Mặt trận xã xét, đề nghị tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn. Vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để vươn lên, lo cho con học hành”. Ðó là chia sẻ của ông Nguyễn Việt Em, hộ cận nghèo ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Trong 2 năm 2022 và 2023, Ủy ban MTTQVN xã Thới Thạnh và các tổ chức thành viên đã hiệp thương, hỗ trợ 11 hộ thoát nghèo.

Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể xã Thới Thạnh tham quan, tìm hiểu mô hình trồng sầu riêng của anh Nguyễn Quốc Hội.

Theo ông Nguyễn Việt Em, ngoài việc được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết, gia đình ông còn được địa phương hỗ trợ những suất quà các dịp lễ, Tết; các con đi học cũng được tặng tập vở, dụng cụ học tập. Ông Nguyễn Việt Em kể: “Tôi xịt cỏ mướn, vợ trước đây ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Cán bộ ấp động viên, hướng dẫn vợ tôi làm hồ sơ vay vốn để mua bán rau củ, nhờ vậy, kinh tế gia đình ổn định hơn trước”.

Vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Ðiệp và bà Bùi Thị Náo ở ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạnh, cũng vừa dọn vào nhà mới khoảng 1 tháng nay. Ông bà có 1 con trai duy nhất vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2023. Trước kia, khi còn khỏe, vợ chồng bà Náo làm đủ việc để mưu sinh. Bà Náo bộc bạch: “Căn nhà cũ tạm bợ, nhiều chỗ dột. Ðược chính quyền, Mặt trận quan tâm hỗ trợ cất nhà, tôi mừng lắm. Mắt của chồng tôi bị lòa nên chỉ quẩn quanh trong nhà, còn tôi do xương khớp đau nhức, không lao động nặng nhọc được. Con trai tôi vừa xuất ngũ đã có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình bớt khó khăn”.

Theo ông Huỳnh Kỳ Lưu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thới Thạnh, Ủy ban MTTQVN xã quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Năm 2022, qua rà soát, xã còn 19 hộ nghèo, trong đó nhiều hộ khó khăn về nhà ở. Mặt trận và các tổ chức thành viên hiệp thương phân công giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức. Năm 2022, xã vận động xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà tình thương, Ðại đoàn kết. Năm 2023, toàn xã có thêm 8 hộ nghèo, cận nghèo có nhà mới đón Tết. Các dịp lễ, Tết, Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà, nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 294 triệu đồng, để chăm lo, hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ…

Song song với hỗ trợ nhà ở, chăm lo an sinh, cấp phát kịp thời chế độ chính sách, các đoàn thể địa phương quản lý 30 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giúp trên 1.300 đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, với dư nợ hơn 44 tỉ đồng. Bà Ðào Thị Hiếu, hộ dân tộc Khmer ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, đơn thân nuôi 2 con, thuộc diện hộ cận nghèo. Bà Hiếu được địa phương hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của NHCSXH để đầu tư chăn nuôi. Bà Hiếu còn lãnh vé số bán để kiếm thêm thu nhập. Cuối năm 2022, gia đình bà Hiếu đã được xét thoát nghèo.

Vườn sầu riêng trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Quốc Hội, hội viên nông dân xã Thới Thạnh, khiến nhiều người trầm trồ. Ít ai biết, cách đây vài năm, anh Quốc Hội còn loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế cho mảnh vườn 5 công và dù đã thử nghiệm nhiều loại cây trồng nhưng hiệu quả không cao. Khoảng 9 năm trước, anh Hội tìm hiểu và bén duyên với cây sầu riêng. Nhận thấy mô hình này đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Hội tích lũy mua thêm đất để trồng sầu riêng. Hiện nay anh đã có 3ha sầu riêng, trong đó một nửa diện tích đang cho trái, còn lại là cây mới trồng 2-3 năm tuổi. Anh Hội phấn khởi cho biết: “Thời gian đầu mới chuyển đổi mô hình, tôi được Hội Nông dân xã làm hồ sơ, hỗ trợ vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân và tập huấn kỹ thuật trồng sầu riêng… Hiện nay, trung bình mỗi công sầu riêng sau khi trừ chi phí, tôi thu về khoảng 200 triệu đồng. Với 1,5ha đang cho trái, dự kiến đợt này tôi “bỏ túi” trên 3 tỉ đồng”.

Ông Huỳnh Kỳ Lưu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thới Thạnh, cho biết: “Công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị xã Thới Thạnh quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 2 năm qua, địa phương đã giúp 11 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 8 hộ nghèo. Ủy ban MTTQVN xã sẽ tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thông qua việc hỗ trợ cất nhà, giúp đỡ vốn liếng làm ăn, giới thiệu việc làm. Ðồng thời, xây dựng các mô hình hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống…

Chia sẻ bài viết