27/03/2021 - 09:59

Điểm tựa tin cậy của hội viên 

Ðể góp phần chăm lo hội viên, phụ nữ trên địa bàn, Hội LHPN quận Ninh Kiều triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa. Các cấp Hội quan tâm hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện vay vốn, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả, tuyên truyền kiến thức xây dựng gia đình, chăm sóc sức khỏe…, giúp nhiều hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội LHPN phường Thới Bình phối hợp vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn. Ảnh: CTV

Hội LHPN phường Thới Bình phối hợp vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn. Ảnh: CTV

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp, thu hút hội viên tham gia. Nổi bật là các mô hình liên kết may gia công, trồng hoa kiểng, kết hoa voan, duy trì nghề bánh dân gian truyền thống,... hỗ trợ chị em có việc làm, thu nhập. Bên cạnh đó, các mô hình “Phụ nữ với pháp luật”; “Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện bếp ăn an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy”, các mô hình liên quan cuộc vận động thực hiện “5 không, 3 sạch” mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho chị em, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hiện nay, các cơ sở Hội duy trì hiệu quả những mô hình giảm nghèo, giúp nhau thoát nghèo bền vững cũng như các hình thức huy động tiết kiệm vốn trong Hội. Quý I-2021, các cơ sở Hội duy trì sinh hoạt 113 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 1.285 thành viên, số tiền gởi vào trên 425 triệu đồng, phát vay 221 thành viên. Ngoài ra, duy trì sinh hoạt 105 tổ hùn vốn với 1.433 thành viên, số tiền góp vào trên 479 triệu đồng, giải quyết cho 340 thành viên buôn bán nhỏ, mua sắm tiện nghi trong gia đình. Ðối với nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, duy trì sinh hoạt 96 tổ với 3.467 thành viên, tổng dư nợ (tính đến cuối tháng 2-2021) trên 127 tỉ đồng, giúp nhiều chị em có điều kiện đầu tư làm ăn, ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Phượng ở phường An Nghiệp, kể: “Trước đây, tôi rất khó khăn, chồng mất sớm, con còn nhỏ, không có nghề nghiệp ổn định. 5 năm qua, nhờ Hội Phụ nữ phường giới thiệu vay vốn, tôi mua máy, may gia công quần áo. Hội còn tạo điều kiện cho tôi tham gia lớp học may miễn phí để tay nghề thêm vững vàng. Nhờ vậy, tôi có thu nhập ổn định, dành dụm nuôi con học hành, sửa sang nhà cửa tươm tất”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội tặng quà 702 hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 215 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 332 lao động nữ giúp việc nhà, tạp vụ, may gia công, phụ buôn bán. Các cấp Hội phối hợp trạm y tế cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con theo giai đoạn phát triển của trẻ cho 1.533 phụ nữ có con từ 0-16 tuổi; tuyên truyền kiến thức về dân số kế hoạch hóa gia đình cho 1.486 chị; tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn cho 51 đôi vợ chồng mới kết hôn; tuyên truyền kiến thức tiền hôn nhân cho 119 nữ thanh niên, giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức xây dựng gia đình.

Theo Hội LHPN quận Ninh Kiều, năm 2020, Hội LHPN quận và cơ sở Hội đăng ký 14 công trình, phần việc: xây dựng Mái ấm tình thương, nâng cấp sửa chữa đường, hẻm, gắn camera an ninh, ra quân tổng vệ sinh môi trường… Ðến nay, đã có 22 công trình, phần việc được thực hiện, tổng chi phí trên 2,1 tỉ đồng. Các cấp Hội còn vận động hỗ trợ 50 suất học bổng tặng con em hội viên vượt khó học giỏi; tặng 1.768 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Hiện nay, Hội LHPN quận xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình mới “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện 5 không: không có rác thải nhựa; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không có trẻ bỏ học; không có trẻ bị bạo lực, xâm hại”. Hội nâng chất các mô hình “Ðịa chỉ tin cậy”, các câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình”, “An sinh xã hội”, “Tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ sử dụng Facebook và Zalo an toàn trong môi trường mạng”... Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên, phụ nữ, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, ngày càng tiến bộ.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, Hội sẽ tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, củng cố các mô hình làm ăn hiệu quả, giúp chị em ổn định cuộc sống, đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết