28/07/2023 - 14:14

Điểm tựa của người nghèo 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

“Gia đình tôi không có đất sản xuất, có 3 con nhỏ. Chồng làm phụ hồ, tôi ở nhà nội trợ, đưa đón con đi học. Nhà cửa xập xệ nhưng không có khả năng xây sửa lại. Nay được chính quyền, Mặt trận xét tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn” - đó là chia sẻ của chị Ðỗ Ngọc Ðẹp ở khu vực 10, phường Hưng Phú, về sự chăm lo, hỗ trợ của địa phương đối với gia đình. Từ đầu năm đến nay, quận Cái Răng xây dựng, sửa chữa 32 căn nhà Ðại đoàn kết, giúp nhiều hộ gia đình ổn định chỗ ở, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận phường Hưng Phú thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lê Công Đức, hộ cận nghèo được xét cất nhà Đại đoàn kết 2023 và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống. 

Hơn 10 năm lập gia đình, đến nay vợ chồng chị Ðẹp mới có căn nhà tươm tất. Căn nhà cũ của gia đình chị tạm bợ, rộng chưa đến 40m2. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, địa phương xét tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Chị Ðẹp nói: “Gia đình tôi còn được tặng quà vào các dịp lễ, Tết. Các con đi học cũng được tặng tập vở. Mới đây, tôi được cán bộ phường, khu vực động viên, giới thiệu làm nhân viên phục vụ quán giải khát gần nhà, có thêm thu nhập lo cho các con”.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Kim Huệ ở khu vực 10, phường Hưng Phú cũng rất khó khăn. Bà Huệ đơn thân nuôi con. Thời gian qua, bà được địa phương hỗ trợ nhiều mặt để ổn định cuộc sống. Bà Huệ bộc bạch: “Tôi được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết ổn định chỗ ở. Con trai tôi đang học đại học năm thứ 4. Thu nhập từ công việc phụ giúp việc nhà của tôi chỉ đủ mẹ con đắp đổi qua ngày, không đủ lo chi phí học tập cho con. Gia đình tôi được địa phương tạo điều kiện, hướng dẫn làm hồ sơ để vay vốn sinh viên, giúp con tôi yên tâm học tập suốt 4 năm qua”.

Vợ chồng ông Lê Công Ðức ở khu vực 6, phường Hưng Phú, thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất. Ông bà sống cùng vợ chồng người con trai và 2 cháu nội. Ông Ðức chạy honda đưa rước khách, vợ ông đưa đò khu vực xóm Chài, con trai ông làm phụ hồ, còn con dâu trước đây ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con nhỏ, cuộc sống chật vật. Nhận 10kg gạo do cán bộ Mặt trận phường tặng, ông Ðức hồ hởi khoe gia đình ông vừa được địa phương hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm. Nhờ vậy, gia đình có điều kiện mua sắm phương tiện, vật dụng để con dâu bán cá viên chiên, có thêm thu nhập.

Từ đầu năm đến nay, từ các nguồn vận động và nguồn hỗ trợ của cấp trên, quận Cái Răng xây dựng mới và sửa chữa 32 căn nhà Ðại đoàn kết; vận động hơn 13.000 phần quà Tết tặng các đối tượng, trị giá trên 5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các đoàn thể còn hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; đồng thời, thành lập các tổ hợp tác sản xuất hiệu quả… Qua đó, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Quán điểm tâm, giải khát của chị Thạch Thị Hồng, hội viên phụ nữ phường Lê Bình, được khá nhiều khách ủng hộ. Chị Hồng kể, trước kia, chị bán hủ tíu, bún riêu gần khu vực chợ nổi. “Trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tôi nghỉ bán, vốn liếng cạn kiệt, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi được mời tham gia các cuộc hội thảo về giải quyết việc làm cho phụ nữ sau ảnh hưởng đại dịch, hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn giải quyết việc làm. Từ đó, tôi thuê mặt bằng bán điểm tâm tại khu vực Yên Thuận, thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày” - chị Hồng chia sẻ.

Theo ông Võ Ðức Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, công tác vận động hỗ trợ, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo được Ủy ban MTTQVN các cấp quận Cái Răng thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Mặt trận các phường và các tổ chức thành viên tổ chức hiệp thương phân công đỡ đầu, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống thông qua các hình thức: hỗ trợ nhà ở, vay vốn sản xuất, tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm, vận động thành lập các mô hình sản xuất hiệu quả… Riêng năm 2022, từ nhiều giải pháp thiết thực, toàn quận giúp 68 hộ thoát nghèo. Năm 2023, quận còn 108 hộ nghèo. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên quận Cái Răng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết