20/07/2019 - 10:48

Điểm tựa cho phụ nữ 

Nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng), gia  đình chị Trần Thị Lệ Thu (ngụ khu vực 2) có thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm từ mô hình trồng dưa hấu, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Thu là một trong 35 thành viên của mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh do Hội xây dựng từ năm 2018.

Nhờ số vốn vay hỗ trợ của Hội,  giúp chị  Bích Tuyền đầu tư tiệm làm tóc, có thu nhập  ổn định hơn 15 triệu đồng/tháng.

Nhờ số vốn vay hỗ trợ của Hội,  giúp chị  Bích Tuyền đầu tư tiệm làm tóc, có thu nhập  ổn định hơn 15 triệu đồng/tháng.

Khi chúng tôi đến thăm, vợ chồng chị Thu đang làm đất, chuẩn bị xuống giống cho vụ dưa hấu tiếp theo. Chị Thu hồ hởi khoe, vụ vừa qua, 5 công dưa cho sản lượng gần 15 tấn, giá bán dao động khoảng 4.000-5.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi công dưa chị lãi khoảng 10 triệu đồng, mỗi năm làm từ 3-4 vụ. Trước kia, gia đình chị Thu rất khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo do không đất đai sản xuất, đông con. Vợ chồng chị làm thuê; sau này, thuê đất làm rẫy. Hai năm nay, được sự giúp đỡ của Hội LHPN phường, anh chị được mượn đất dự án (dự án quy hoạch nhưng chưa thực hiện) trồng dưa hấu; đồng thời, được hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng để đầu tư làm đất, mua màng phủ, phân thuốc. Từ đó, anh chị có thu nhập khá ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Theo chị Trần Ngọc Sáng, Chủ tịch Hội LHPN phường, mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và khởi sự kinh doanh được Hội xây dựng từ năm 2018 tại khu vực 3 với 15 thành viên. Đến nay, đã nhân rộng ra và thu hút thêm 20 thành viên trên địa bàn phường tham gia. Tính chung, tổng số vốn mà Hội hỗ trợ cho các chị em tham gia mô hình là hơn 1 tỉ đồng.  

Khoảng 9 giờ sáng, tiệm làm tóc của chị Hà Thị Bích Tuyền (khu vực 3) đã có khá đông khách đến làm đẹp. Chị Tuyền phấn khởi cho biết, trước kia chị mở tiệm tóc nhưng mặt bằng nhỏ, vị trí không thuận tiện nên chỉ phục vụ khách quen trong xóm. Từ đầu năm 2019, chị tham gia mô hình, được Hội LHPN phường Hưng Thạnh cho vay 20 triệu đồng để khởi sự kinh doanh, chị thuê mặt bằng vị trí đẹp, thuận tiện, khách đến ủng hộ ngày càng đông. Chị Tuyền nói: “Hiện thu nhập của tiệm khoảng 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tôi còn nhận dạy nghề cho học viên nên thu nhập tăng thêm”.

Tương tự, nhờ số vốn vay của Hội mà gia đình cô Hồng Lệ Thu có điều kiện mở rộng việc kinh doanh nhà trọ, thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng/tháng. Cô Lệ Thu nói: “Trước kia, tôi chỉ có 5 phòng trọ cho thuê, phòng ốc cũng đã xuống cấp nên cho thuê giá thấp. Năm 2018, được Hội bảo lãnh, tôi vay 85 triệu đồng từ vốn giải quyết việc làm và Ngân hàng Đông Á, đầu tư sửa sang phòng trọ. Từ đó, lượng khách tăng, lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng. Thu nhập của gia đình tăng đáng kể”.

Song song với việc thực hiện mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội xét giới thiệu cất 2 căn nhà cho 2 hội viên phụ nữ nghèo. Vận động hỗ trợ tiền, chi phí khám chữa bệnh cho hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo… với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Chị Trần Ngọc Sáng, Chủ tịch Hội LHPN phường, chia sẻ: “Chúng tôi xác định có an cư mới lạc nghiệp nên Hội luôn quan tâm thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên. Để công tác này đạt hiệu quả, chúng tôi kết hợp cùng Mặt trận phường, khảo sát từng đối tượng theo danh sách của các khu vực gửi về. Nhờ vậy, chúng tôi được sự ủng hộ và đồng thuận từ phía bà con nhân dân, các mạnh thường quân…”. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho chị em tăng thu nhập, 3 năm qua, Hội LHPN phường Hưng Thạnh mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 500 lượt hội viên, con em hội viên. Từ những việc làm thiết thực, trong năm 2018 Hội đã giúp đỡ 4 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo (vượt chỉ tiêu được Quận Hội giao là giúp thoát nghèo 2 hộ hội viên).

Chị Trần Ngọc Sáng khẳng định: “Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh. Qua đó, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia vào mô hình, có thu nhập, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng….”.

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết