12/03/2019 - 07:01

Điểm tựa cho người nghèo 

UBMTTQVN phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, như: vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế... Nhờ các hành động thiết thực đó, năm 2018, toàn phường có 21 hộ thoát nghèo...

Cán bộ Mặt trận phường Long Tuyền thăm gia đình bà Trần Bích Tuyền (khu vực Bình Dương B) được địa phương hỗ trợ về nhiều mặt, xét tặng nhà Đại đoàn kết, nay đã thoát nghèo. Ảnh: TÂM KHOA

Cán bộ Mặt trận phường Long Tuyền thăm gia đình bà Trần Bích Tuyền (khu vực Bình Dương B) được địa phương hỗ trợ về nhiều mặt, xét tặng nhà Đại đoàn kết, nay đã thoát nghèo. Ảnh: TÂM KHOA

Chúng tôi đến thăm một số gia đình được Mặt trận và đoàn thể phường quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; trong đó, có gia đình bà Trần Bích Tuyền ở khu vực Bình Dương B. Gia đình bà Tuyền thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, chồng làm thợ hồ. Bà Tuyền tâm sự, vợ chồng bà có 2 con, con trai đầu không may bị bại liệt và động kinh nên đi lại bất tiện, đầu óc không tỉnh táo. Do đó, bà Tuyền phải ở nhà chăm sóc con, không thể đi làm. Con gái út hiện đang học cấp 2. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền công phụ hồ của chồng. Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của bà Tuyền, năm 2018, địa phương vận động hỗ trợ gia đình căn nhà trị giá 47 triệu đồng. Để tiết kiệm, vợ chồng bà Tuyền chịu khó bỏ thêm ngày công để giảm chi phí. Bà Tuyền bộc bạch: “3 năm nay, Mặt trận phường còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ học bổng cho con tôi đi học, nhờ vậy tôi bớt lo lắng phần nào. Cháu học giỏi, chăm ngoan, đó là động lực giúp vợ chồng tôi phấn đấu”. Trong hai năm 2017- 2018, UBMTTQVN phường còn vận động, xây dựng mới 8 căn nhà, trị giá 670 triệu đồng, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất.

Mặt trận còn phối hợp, phân công các đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ các hộ thoát nghèo, bằng nhiều hình thức: giúp cây con giống, ngày công lao động, hỗ trợ vay vốn sản xuất, hỗ trợ học bổng cho con em hộ nghèo vượt khó... Từ đó, số hộ nghèo của phường giảm đáng kể. Năm 2017, toàn phường có 30 hộ thoát nghèo bền vững. Năm 2018, phường tiếp tục giúp 21 hộ thoát nghèo. Điển hình như gia đình ông Đinh Ngọc Ánh, hộ nghèo ở khu vực Bình Dương A. Ông Ánh tuổi cao, không thể lao động, gia đình lại không có đất sản xuất. Năm 2017, ông được xét cất tặng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 32 triệu đồng và được xét vay vốn 50 triệu đồng để con trai ông (anh Đinh Ngọc Hiền) thuê đất trồng rau màu. Từ đó, kinh tế gia đình ổn định, với mức thu nhập hơn 40 triệu đồng/năm. Cuối năm 2017, gia đình ông Ánh đã được xét thoát nghèo.

Tương tự, hoàn cảnh của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phận ở khu vực Bình Thường B cũng rất khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa. Năm 2017, ông Phận được chính quyền địa phương làm hồ sơ cho vay vốn 40 triệu đồng để đầu tư phân thuốc, chăm sóc 2 công xoài. Từ đó, kinh tế gia đình dần khởi sắc, cuối năm 2018 ông Phận đã sửa chữa lại căn nhà khang trang, ổn định cuộc sống. Hay như trường hợp của gia đình chị Cao Thị Nguyệt Thấm (khu vực Bình Thường A) có con bị bệnh tim bẩm sinh, kinh tế rất khó khăn. Mặt trận và các tổ chức thành viên đứng ra vận động mạnh thường quân hỗ trợ để con chị Thấm được mổ tim và đến nay sức khỏe cháu bé đã hồi phục. Chị Thấm còn được hỗ trợ xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Ngọc Hỷ, Chủ tịch UBMTTQVN phường, cho biết: Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động 1.211 phần quà trị giá trên 327 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, Mặt trận phường cùng các tổ chức thành viên còn hỗ trợ bà con vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, thu hút  đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, như: mô hình chăn nuôi bò, mô hình sản xuất hoa kiểng, mô hình hợp tác xã rau an toàn... Hiện nay, phường còn 65 hộ nghèo. Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp chăm lo, hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống...

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết