23/01/2017 - 10:44

Điểm sáng Tân Lộc

Năm 2016, Đảng bộ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi 263 ha ruộng lúa sang trồng các loại cây ăn trái; vận động nhân dân đóng góp hơn 5 tỉ đồng xây dựng các công trình giao thông. Đảng bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Chú trọng công tác xây dựng đảng

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Bạch, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Lộc, năm 2016, Đảng ủy thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên 100% đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập và hiểu rõ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng nên đã phát triển được 17 đảng viên mới, đạt 106,2% chỉ tiêu. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ được Đảng ủy quan tâm. Trong năm, đã đưa 8 cán bộ đi đào tạo đại học chuyên môn và 9 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính. Đảng ủy cũng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu theo quy định.

Năm 2016, nhân dân phường Tân Lộc đóng góp hơn 5 tỉ đồng thực hiện nâng cấp, xây mới 30 công trình giao thông.

Nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, năm 2016 Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường đã thực hiện kiểm tra 12 lượt chi bộ và 130 lượt đảng viên; giám sát thường xuyên đối với 110 lượt chi bộ và 1.253 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 29 lượt chi bộ và 504 đảng viên. "Qua giám sát, kiểm tra, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời nhắc nhở nhiều chi bộ và đảng viên khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm; đồng thời phát hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 đảng viên, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 đảng viên do sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính" – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đỗ Thanh Hoàng thông tin.

Năng động lãnh đạo phát triển kinh tế

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thu Bạch, kết quả nổi bật nhất năm 2016 là Đảng ủy đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các khu vực vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi ruộng sản xuất lúa sang trồng các loại cây ăn trái theo định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái của quận. Đứng giữa vườn quýt đường vừa trồng 8 tháng, đang phát triển xanh tốt, ông Đoàn Văn Bạn, nông dân khu vực Lân Thạnh 1, phấn khởi nói: "Năm 2010 tôi đã chuyển 1 ha ruộng lên bờ trồng quýt đường. Năm 2016, được phường vận động, tổ chức tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi tiếp tục chuyển đổi thêm 2 công ruộng sang trồng quýt đường. Cuối năm tới vườn cây cho trái, gia đình sẽ có thêm nguồn thu nhập". Theo đồng chí Đỗ Trung Ngôn, Phó Chủ tịch UBND xã, năm qua, nhân dân phường đã chuyển đổi được 263 ha ruộng lúa sang trồng các loại cây ăn trái như quýt đường, cam xoàn, ổi, mãng cầu, vú sữa, măng cụt.

Nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, năm 2016, Đảng ủy phường Tân Lộc đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thủy sản, đề nghị cấp trên hỗ trợ giúp nhân dân xây dựng các mô hình thủy sản đạt tiêu chuẩn và mô hình thủy sản gắn với phát triển du lịch. "Nhờ sự hỗ trợ của phường và sự năng động của nhân dân, năm 2016, số lượng nuôi cá lồng bè trên sông tăng, diện tích cá tra được 315,6 ha; sản lượng được 50.900 tấn, tăng hơn 14.300 tấn so với năm 2015. Bước đầu, phường đã xây dựng được 10 mô hình nuôi cá tra Vietgap, hình thành được 3 làng bè du lịch ở khu vực Lân Thạnh 1, Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2" – Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Thu Bạch nói.

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Tân Lộc, năm 2016 là năm đánh dấu công tác xây dựng hệ thống giao thông của phường đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường đề nghị quận đầu tư 45 tỉ đồng xây dựng 8 công trình giao thông trên địa bàn; chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các khu vực vận động nhân dân đóng góp hơn 5 tỉ đồng thực hiện nâng cấp, mở rộng và xây mới 30 công trình giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân giao thương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Thu Bạch, năm 2017, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể phường và khu vực tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với quy hoạch phát triển du lịch sinh thái; tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết