10/03/2021 - 15:38

Điểm sáng bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

Quận Bình Thủy luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới (BÐG) trên các mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Nhiều nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nỗ lực phấn đấu trong công tác và đời sống, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn để ngày càng tiến bộ.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ quận Bình Thủy mặc trang phục áo dài hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ quận Bình Thủy mặc trang phục áo dài hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam. 

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận Bình Thủy tổ chức, đồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận biểu dương ý chí và những cống hiến, hy sinh của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của quận. Phụ nữ toàn quận nói chung và cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn để ngày càng tiến bộ, trưởng thành, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực công tác Ðảng, Nhà nước, đoàn thể...

Nhiệm kỳ 2020- 2025, tỷ lệ cán bộ chủ chốt nữ của quận tiếp tục được quy hoạch vào các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cấp ủy, khá cao. Nếu như nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Chấp hành Ðảng bộ quận có 13/37 đồng chí là nữ, chiếm tỉ lệ 35,14%; Ban Thường vụ Quận ủy có 3/11 đồng chí là nữ; thì ở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận có 14/37 đồng chí nữ; Ban Thường vụ Quận ủy có 4/11 đồng chí nữ. HÐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 có 34 đại biểu, trong đó có 13 nữ; trong 210 đại biểu HÐND các phường, có 76 nữ đại biểu... Những số liệu trên cho thấy sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Ðảng, chính quyền quận Bình Thủy đối với công tác cán bộ nữ. Bên cạnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, các chị luôn có ý thức, trách nhiệm, có kiến thức, sự hiểu biết để tổ chức hợp lý cuộc sống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái...

Chị Phùng Kim Loan, Chánh án Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy, cho biết: “Kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, lực lượng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý quận Bình Thủy không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, tích cực học tập, tham gia tốt chức trách, nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Ðồng thời, làm tròn vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình, xứng đáng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Theo ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật BÐG đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm; qua đó, đạt được một số kết quả nhất định. Ðời sống của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng ngày càng được cải thiện, giới nữ ngày càng được bảo vệ, chăm lo tốt hơn, được tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực,… Từ đó, tình trạng bạo lực gia đình được đẩy lùi, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được nâng cao hơn. Bên cạnh đó, cán bộ nữ trong lĩnh vực chính trị, y tế, giáo dục luôn được các ngành, các cấp quan tâm tạo điều kiện để nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ðồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Lãnh đạo quận luôn xác định trách nhiệm thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chị em trong học tập, công tác, động viên, khuyến khích phát triển, nâng cao chất lượng các phong trào phụ nữ”. Ðồng chí Chủ tịch UBND quận tin tưởng rằng với bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén, năng động, sáng tạo cùng đức tính chịu thương, chịu khó vốn có, phụ nữ quận Bình Thủy sẽ ngày càng phát triển, khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của quận trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: X.ÐÀO

Chia sẻ bài viết