17/02/2009 - 07:50

Dịch cúm gia cầm có xu hướng bùng phát rộng

* Sóc Trăng: Dịch cúm gia cầm lan ra 4 xã
* Không thể lơ là với dịch bệnh heo tai xanh

(CT-TTXVN)- Theo Cục Thú y, từ đầu năm đến ngày 15-2, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 31 xã, thuộc 16 huyện của 9 tỉnh: Thanh Hóa, Thái Nguyên, Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị. Tổng số gia cầm bệnh, chết và tiêu hủy là 32.815 con. Trong đó, đến ngày 15-2, tại ĐBSCL dịch cúm gia cầm xảy ra tại 24 xã và 10 huyện - thành phố của 3 tỉnh.

Theo Cục Thú y, diễn biến dịch cúm gia cầm ở các tỉnh ĐBSCL đang phức tạp và có xu hướng bùng phát ra diện rộng do đàn vịt không được quản lý, tiêm phòng vắc xin theo quy định. Hiện nay, cả nước còn 7 tỉnh là Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

* Sau khi công bố dịch cúm gia cầm tại xã Vĩnh Biên (huyện Ngã Năm), ngày 16-2, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục công bố dịch tại 2 xã Viên Bình và Tài Văn thuộc huyện Mỹ Xuyên. Mặc dù công bố sau xã Vĩnh Biên nhưng Viên Bình là xã đầu tiên phát dịch cúm gia cầm và đã có mẫu bệnh phẩm dương tính với H5N1 từ ngày 4-2-2009 trên đàn vịt hơn 600 con của ông Lý Sà Rinh. Còn tại xã Tài Văn cũng đã có 1 ổ dịch được phát hiện ngày 8-2-2009 trên đàn vịt 720 con và 43 con gà tại hộ ông Lâm Chôm Mơl. Đáng lo ngại là tại 2 xã công bố dịch lần này đều có đàn vịt chạy đồng khá đông trong khi hệ thống kênh rạch lại nhiều; vì vậy, công tác kiểm soát dịch của lực lượng thú y địa phương gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Như vậy, sau gần nửa tháng phát dịch, tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có 4 xã có dịch cúm gia cầm, 3 xã đã công bố dịch. Đã có trên 6.300 con vịt và trên 200 con gà của 19 hộ nuôi bị dịch bệnh phải tiêu hủy.

* Tại hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2009 cho các tỉnh, thành phía Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần lưu ý: Điều kiện thời tiết thay đổi như hiện nay sẽ tạo thuận lợi cho vi rút gây bệnh heo tai xanh phát triển. Các địa phương phải tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ heo; không được phép giấu khi có dịch. Ngoài ra, cơ quan thú y phải tăng cường công tác giám sát dịch bệnh này, phải báo cáo và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.

Theo Cục Thú y - Bộ NN&PTNT, từ tháng 9-2008 đến nay, cả nước đã kiểm soát được dịch heo tai xanh. Tuy nhiên, vi rút lưu hành rộng rãi trên đàn heo đã khỏi về triệu chứng lâm sàng, tiếp tục bài thải, phát tán ở nhiều địa phương. Tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, không áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, không tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh khác theo quy định vẫn còn phổ biến; nhiều địa phương chưa quản lý tốt việc vận chuyển buôn bán heo. Vì thế, nguy cơ tái phát dịch heo tai xanh vẫn đang đe dọa nhiều địa phương.

HÀ TRIỀU - TRUNG HIẾU

Chia sẻ bài viết