21/03/2020 - 15:14

Đi qua vùng đất khát!  

Nắng nóng kéo dài làm cho tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra ngày càng gay gắt tại ĐBSCL. Những cánh đồng nứt nẻ, kênh rạch khô cạn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất đang ngày một trầm trọng. Tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre tình hình càng thêm nghiêm trọng khi nơi đây mặn đã xâm nhập sâu vào các kênh rạch gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Sông Thạnh Trị (xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) cạn khô, trơ đáy nên người phụ nữ này dễ dàng bồng con đi qua sông.

Một con sông ở xã Yên Luông (huyện Gò Công Tây) trơ đáy.

Trạm bơm Bình Phan (huyện Chợ Gạo) đã ngưng bơm từ nhiều ngày qua vì không có nước.

Một cống ở huyện Chợ Gạo cũng đang trơ đáy.

 

Một đầm nuôi cá của người dân huyện Gò Công Tây.

Ngoài ra, tình trạng sụt lún, sạt lở trong mùa khô cũng diễn ra là nhiều người lo lắng. Đây là tuyến đường ven kinh 14 huyện Gò Công Tây bị sạt lở nghiêm trọng.

Một con kênh ở huyện Gò Công Tây phía dưới nước nhiễm mặn còn bên bờ thì sạt lở nghiêm trọng.

Nhưng lo nhất là tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Hầu hết các gia đình có trữ nước đến nay đã hết và chính quyền địa phương bắt đầu mở các điểm cấp nước công cộng.

Hằng ngày, mỗi gia đình đều phân công người trực lấy nước về sử dụng.

Thường bà con dùng can nhựa 30 lít để chở nước về xài.

Nếu tình trạng nắng nóng kéo dài thì tình hình thiếu nước sẽ còn diễn ra nghiêm trọng hơn.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết