16/01/2020 - 08:42

Đem xuân đến mọi nhà 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quận Cái Răng luôn quan tâm thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, giảm nghèo, thông qua những chính sách hỗ trợ về nhà ở, vốn vay, giải quyết việc làm… Từ đó, giúp nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo trong quận vươn lên ổn định cuộc sống. Chuẩn bị Tết Canh Tý, các ngành, các cấp trong quận tổ chức thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Cán bộ phường Phú Thứ đến thăm gia đình chính sách.

Bà Trần Thị Phia, 82 tuổi, vợ liệt sĩ Ngô Văn Lộc, ở khu vực An Phú, phường Phú Thứ, tiếp chúng tôi trong căn nhà tình nghĩa khang trang vừa được xây dựng. Bà xúc động nói: “Gia đình tôi rất mừng khi được Đảng, Nhà nước cất lại căn nhà mới. Căn nhà tình nghĩa được xây tặng trước đây đã xuống cấp, nhưng gia đình không có tiền sửa chữa”. Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, Đảng ủy, UBND phường chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công. Năm 2019, bên cạnh thực hiện chi trợ cấp thường xuyên, mua bảo hiểm y tế đúng quy định, phường còn phối hợp xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công còn khó khăn về nhà ở. Vào dịp lễ, Tết, cán bộ phường, khu vực còn vận động tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công...

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong quận Cái Răng quan tâm thực hiện. Năm 2019, toàn quận có 1.251 đối tượng chính sách, người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 132 triệu đồng. Quận phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đưa, đón 6 thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tham quan Thủ đô Hà Nội; vận động xã hội hóa nhiều phần quà tặng gia đình chính sách, người có công vào dịp kỷ niệm 27-7…

Song song đó, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở quận có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp nhân dân nâng cao đời sống. Năm 2019, các ngành, địa phương đã phối hợp mở 12 lớp đào tạo nghề cho 389 học viên; xây dựng và sửa chữa 71 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 2,8 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 5.492 lao động; các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chi trợ cấp đúng theo quy định; toàn quận giảm 56 hộ nghèo… Tết năm nay, gia đình anh Võ Hoàng Trung ở khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, sẽ ăn Tết trong căn nhà Đại đoàn kết khang trang. Anh Trung phấn khởi chia sẻ: “Tôi làm thợ hồ, vợ làm công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, không có tiền cất lại nhà mới. Nhờ quận, phường và người thân hỗ trợ tiền, cha tôi cho thêm đất, gia đình tôi mới có được căn nhà mới rộng rãi, vững chắc”.

Theo đồng chí Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, năm 2020, UBND quận Cái Răng tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân với chủ đề “Xuân về nhớ ơn Đảng, Tết thắm tình Quân - Dân” tại phường Phú Thứ với các hoạt động: phát quang bụi rậm, giặm vá đường; nâng cấp đường, xây dựng và sửa chữa cầu; nạo vét rạch; khám bệnh cho người cao tuổi; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà; thi làm bánh dân gian; trang trí mâm cỗ ngày Tết; lễ rước ảnh Bác Hồ; các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian… Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của quân và dân quận Cái Răng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. UBND quận cũng chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, UBND các phường rà soát, thống kê danh sách, tổ chức thăm, thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo…  Mặt trận, các Hội, đoàn thể các cấp trong quận cũng vận động xã hội hóa nhiều phần quà để chăm lo cho các đối tượng...

Với sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể các cấp, sự chung tay góp sức của cộng đồng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cái Răng sẽ có một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết