31/07/2008 - 09:07

Đề nghị truy tố kẻ cắt trộm và tiêu thụ dây tiếp địa

(CT)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Định (SN1990) và Phạm Văn Tèo (SN 1992) về tội phá hủy công trình quan trọng về An ninh quốc gia. Bị can Nguyễn Thị Thu Trinh (SN1969) trong cùng vụ án bị đề nghị truy tố tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cả 3 bị can cùng cư ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Chiều 16-6-2008, một người dân đi ruộng đã phát hiện và bắt quả tang tên Võ Thành Đầy đang cắt trộm dây tiếp địa của Đài VN2 trên địa bàn xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Mở rộng điều tra, Công an huyện Cờ Đỏ sau đó là Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã xác định: Trong khoảng thời gian từ 28-5-2008 đến ngày bị bắt quả tang, Đầy cùng với Định, Tèo, Phạm Hữu Cảnh và Nguyễn Văn Bằng đã liên tiếp gây ra 6 vụ cắt trộm dây tiếp địa và hệ thống băng đồng âm cực của anten, làm ảnh hưởng đến chất lượng phát sóng và phát thanh của Đài VN2; tổng chi phí để khắc phục, sửa chữa trên 28 triệu đồng. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, Định, Tèo và đồng bọn đã đem bán cho vựa phế liệu của Nguyễn Thị Thu Trinh rồi chia tiền tiêu xài. Do Đầy, Bằng và Cảnh phạm tội khi chưa đủ 14 tuổi nên Cơ quan An ninh điều tra đã giao cho chính quyền xử lý hành chính.

T.T

Chia sẻ bài viết