Ban Pháp chế HÐND thành phố vừa giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố. Qua giám sát, đoàn nhận thấy công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố được quan tâm, mỹ quan đô thị thành phố có sự chuyển biến, trật tự an toàn giao thông (ATGT) được đảm bảo. Ðoàn giám sát cũng có những đề xuất tăng cường quản lý việc sử dụng vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông.

Ban Pháp chế của HĐND thành phố giám sát và làm việc với Sở GTVT và các đơn vị liên quan.
Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố có khoảng 24,1km đường cao tốc, 140km đường quốc lộ, 160km đường tỉnh, 20km đường đô thị và 1.944km đường huyện, đường xã. Theo phân cấp, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quản lý các tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn thành phố; Sở GTVT thành phố quản lý 11 tuyến đường tỉnh, quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) và cầu Quang Trung, cầu Cái Răng; Sở Xây dựng thành phố là cơ quan tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đường đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; UBND các quận, huyện quản lý các tuyến đường đô thị, hẻm, đường huyện, đường xã.
Ông Nguyễn Ðăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết: “Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở GTVT thành phố phối hợp Sở Xây dựng thành phố và UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng vỉa hè, lòng đường để đậu xe có thu phí. Trong đó, Ninh Kiều có 13 tuyến đường, quận Ô Môn có 1 tuyến đường và quận Thốt Nốt có 3 tuyến đường; riêng danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời vỉa hè để trông, giữ xe 2 bánh có thu phí trên địa bàn Ninh Kiều có 88 tuyến đường. Ngoài ra, quận Ninh Kiều có Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô có quy mô 9 tầng, tổng diện tích sàn là 21.000m2 đáp ứng nhu cầu đậu xe và các dịch vụ ô tô hiện đại cho 1.000 ô tô dưới 17 chỗ ngồi và mô tô… Từ năm 2017-2023, quận Ninh Kiều thu được hơn 5,8 tỉ đồng phí sử dụng vỉa hè và hơn 2,1 tỉ đồng phí sử dụng lòng đường”.
Hằng năm, Sở GTVT thành phố phối hợp Công an thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý đúng theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý. Từ năm 2017-2023, Sở GTVT thành phố phối hợp lực lượng Công an tổ chức trên 7.000 cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè. Qua đó, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 11.000 trường hợp, giải tỏa trên 2.000 trường hợp; tạm giữ hơn 4.000 cân, dù, bàn, ghế…
Các thành viên trong đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của Sở GTVT và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước về lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên đoàn giám sát, vẫn còn rất nhiều hộ kinh doanh, mua bán lấn chiếm đậu xe vỉa hè, lòng đường, gây khó khăn cho người đi bộ. Ngoài ra, cũng có tình trạng người dân làm rạp cưới, hỏi… lấn ra lòng đường, gây bức xúc trong dư luận và không đảm bảo ATGT. Ông Phương đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để lòng đường, vỉa hè thông thoáng, đảm bảo ATGT. Còn ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Khối cơ quan Dân chính Ðảng thành phố, thành viên đoàn giám sát, nêu ý kiến: “Hiện nay, ở quận Ninh Kiều có nhiều điểm trung chuyển, tập kết rác thải rắn sinh hoạt dưới lòng đường. Tình trạng này làm thu hẹp lòng đường, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục để lòng đường, vỉa hè được thông thoáng”.
Qua giám sát, Ban Pháp chế HÐND thành phố đề nghị Sở GTVT thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định; sớm tham mưu UBND thành phố điều chỉnh và bổ sung các cơ sở pháp lý về quy định quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Sở GTVT thành phố cần phối hợp các cơ quan chức năng triển khai thực hiện phương án sắp xếp, đậu xe nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, kỷ cương đô thị, các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây mất an ninh trật tự, ATGT.
Bài, ảnh: K.V