24/08/2017 - 13:31

Đề cử 7 sản phẩm, ý tưởng hưởng ứng Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017

(CT)- Hưởng ứng Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức, Hội LHPN TP Cần Thơ đề cử 7 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo tham gia. Ở lĩnh vực Nông- lâm- ngư nghiệp có mô hình “Trồng lúa áp dụng phân bón sinh học làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải tạo đất” của tác giả Nguyễn Thị Bích Phượng. Ở lĩnh vực Chính sách- Xã hội có mô hình “Giải pháp trong công tác vận động hội viên phụ nữ xử lý rác thải bằng thùng ủ phân compost” của Hội LHPN huyện Phong Điền. Ở lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, có 5 sản phẩm sáng tạo, gồm: Hộp đa năng dạy - học cấp Tiểu học của tác giả Nguyễn Thị Chi; Máy lọc khí tĩnh điện của tác giả Võ Kiều Trinh; Bé chơi Kidsmart của tác giả Đinh Thị Thanh Hương; Nhạc cụ gõ của tác giả Nguyễn Hoàng Minh Trang; Bộ đồ dùng phát triển kỹ năng dành cho trẻ mầm non của tác giả Huỳnh Kim Lài.

Mô hình “Xử lý rác bằng thùng ủ phân compost” của Hội LHPN huyện Phong Điền mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: QUỲNH LAM

Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017 do Trung ương Hội tổ chức năm nay với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Qua đó, nhằm khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết