24/08/2013 - 20:20

Để bộ môn Võ cổ truyền thành phố phát triển ổn định

 Đừng để trẻ học võ cổ truyền vẩn đục mâu thuẫn môn phái.

Hội Võ thuật cổ truyền Cần Thơ (gọi tắt là Hội) được thành lập vào năm 1994 đến nay đã trải qua 3 kỳ Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2008-2012, Ban chấp hành Hội đã không duy trì được hoạt động do xảy ra nhiều vấn đề bất đồng nội bộ, dẫn đến giải tán Ban Chấp hành vào tháng 3-2010. Ban điều hành lâm thời của Hội được thành lập nhằm duy trì hoạt động cho đến nay. Theo sự hướng dẫn của Sở VH, TT&DL Cần Thơ, Ban điều hành lâm thời dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới (2013-2017) trong quý 1-2013, nhưng đến nay chưa thể diễn ra do nội bộ vẫn còn lủng củng…

Tại cuộc họp trù bị mới đây nhất nhằm chuẩn bị tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 4 (dự kiến vào ngày 16-6-2013) đã được các đại biểu thống nhất về văn kiện, nhân sự. Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp này lại có đơn khiếu kiện gởi đến Sở VH, TT&DL về việc giới thiệu ứng cử viên và đại biểu về dự Đại hội. Cụ thể là việc quận Ninh Kiều cử đại biểu tham dự Đại hội, nhưng không triệu tập cuộc họp các thành viên Chi hội và bộ môn Võ Cổ truyền của quận để tiến hành bầu chọn. Do vậy, lãnh đạo Sở đã quyết định hoãn Đại hội.

Trước đó, xung quanh tranh cãi về số lượng đại biểu tham dự và ứng cử viên của các quận, huyện cũng khiến Đại hội phải trì hoãn. Theo Công văn số 443/SVHTTDL-NVTDTT của Sở VH, TT&DL ngày 6-3-2013, mỗi chi hội, bộ môn võ cổ truyền sẽ thống nhất lựa chọn 1 người đại diện của quận/huyện ứng cử vào Ban chấp hành, riêng quận Ninh Kiều được cử 2 ứng viên. Mỗi chi hội, bộ môn cử 4 đại biểu về tham dự Đại hội, riêng Ninh Kiều được cử 8 đại biểu. Lý do Ninh Kiều được cử nhiều đại biểu và ứng viên hơn các quận/huyện khác là vì trên địa bàn đơn vị này có tới 10 CLB của 8 võ phái, với hơn 700 võ sinh, trong khi các đơn vị khác chỉ có một hoặc hai CLB của 1 võ phái. Tuy nhiên, vấp phải sự phản đối của một vài đơn vị cho rằng Ninh Kiều có nhiều đại biểu và ứng viên là không công bằng, nên trong một cuộc họp vào cuối tháng 3, lãnh đạo Sở VH, TT&DL đã quyết định mỗi đơn vị quận/huyện đều cử 4 đại biểu và 1 ứng viên tham dự Đại hội. Theo phương án này, 9 quận/huyện sẽ có 9 ứng viên ứng cử vào Ban chấp hành, Sở VH, TT&DL sẽ giới thiệu 2-3 người và tại Đại hội sẽ giới thiệu thêm 2-3 người. Danh sách ứng viên sẽ có 14-15 người để bầu chọn ra 11 thành viên Ban chấp hành mới. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, nhưng cuối cùng lại có đơn khiếu kiện của Tập thể 7 môn phái Võ cổ truyền Cần Thơ gởi đến Sở VH, TT&DL và báo chí.

Không chỉ nội bộ kiện qua lại xung quanh vấn đề nhân sự, mà còn nhiều vấn đề khác khiến Hội Võ thuật cổ truyền Cần Thơ mất ổn định. Ban Điều hành lâm thời được thành lập nhằm duy trì hoạt động của Hội và trong 2 năm qua đã làm được nhiều việc như tổ chức thi thăng cấp định kỳ, phát triển phong trào tới 9 quận/huyện… Thế nhưng ban Điều hành lâm thời cũng bị thưa kiện về việc cấp văn bằng trong các cuộc thi thăng cấp thay vì giấy chứng nhận (dù không có văn bản quy định chính thức từ Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam là văn bằng hay chứng nhận).

Võ cổ truyền được xem là di sản văn hóa dân tộc, đang được Nhà nước khuyến khích phát triển. Năm 1991, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam được thành lập và tổ chức này đã tiến hành hệ thống hóa các bài quyền, thế võ của các môn phái để hình thành 10 bài quyền chuẩn, thi đấu tại các giải võ cổ truyền. Liên đoàn vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật, cách cho điểm… Trên cơ sở đó, Hội Võ thuật cổ truyền Cần Thơ cũng từng bước hòa hợp xu thế tiến bộ chung. Nhiều võ sư ở Cần Thơ đã cập nhật kiến thức mới từ Liên đoàn. Cái khó của võ cổ truyền Cần Thơ cũng như nhiều địa phương khác là có nhiều môn phái và võ được truyền thụ theo dòng tộc, địa phương, cục bộ, từ đó dẫn đến tình trạng "không ai phục ai". Thế nên nhiều người vì hiềm khích giữa các võ phái mà không cập nhật cái mới. Có một thực tế mà hầu hết các lão võ sư đều thừa nhận là mỗi môn phái đều có cái hay riêng, nhưng trong võ thuật, không có người giỏi nhất mà chỉ có người được lòng người khác nhất. Để tìm được một người có điều kiện như vậy cho võ Cổ truyền Cần Thơ hiện tại thật khó khăn dù có không ít lão võ sư, võ sư đẳng cấp.

Vấn đề còn ở chỗ đẳng cấp trong võ thuật. Với người luyện võ, chỉ có người cấp cao hơn mới được "lãnh đạo" cấp thấp hơn. Tuy nhiên, mới đây, ngành thể thao quận Ninh Kiều đã giới thiệu một người bị giáng từ cấp 17 xuống 15 vì từng thi vượt cấp, ứng cử vào Ban Chấp hành Hội. Chính sự nhập nhằng này đã dẫn đến sự bất bình trong giới võ thuật. Nhưng vì sao có việc thi vượt cấp? Theo quy định, Hội Võ cổ truyền địa phương được phép tiến hành thi thăng cấp cho võ sinh từ cấp 9-14, nhưng do cách làm tùy tiện của Ban Chấp hành Hội những nhiệm kỳ trước đã để một vài cá nhân lợi dụng thi vượt cấp. Cũng phải nói thẳng rằng một số cán bộ ngành thể thao đã không ứng phó hợp tình hợp lý mà lại ủng hộ, rồi nâng đỡ võ phái này, không ủng hộ võ phái kia, càng gây thêm sự mất đoàn kết trong nội bộ Hội. Sự mâu thuẫn dẫn đến những cách làm theo kiểu "triệt" nhau, nên cứ thưa kiện triền miên.

* * *

Suy cho cùng, võ cổ truyền là một môn thể thao đang được Cần Thơ gây dựng thành thế mạnh, nên rất cần sự chung tay, chung sức của những người đam mê ở tất cả các võ phái. Nhiều môn nhiều phái dễ gây chia rẽ, bất đồng, nhưng nếu phát triển dựa trên sự cạnh tranh lành mạnh, trung thực, công bằng sẽ là một thế mạnh của võ Cổ truyền, bởi người học võ luôn có trong mình tinh thần cao thượng. Để có được môi trường võ thuật lành mạnh như vậy cần lắm sự điều hành quyết đoán, công tâm, hợp tình hợp lý của ngành thể thao Cần Thơ.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết