04/01/2010 - 10:02

Đê biển Đông Bạc Liêu bị xâm hại nghiêm trọng

Ông Tạ Minh Phú, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu cho biết, toàn tuyến đê biển Đông Bạc Liêu hiện có hơn 700 hộ dân xây dựng nhà trái phép trong hành lang bảo vệ đê điều. Mặc dù, địa phương áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn nhằm di dời, bảo vệ tuyến đê này trước thực trạng mực nước biển dâng cao hiện nay, nhưng mọi giải pháp vẫn rơi vào “lực bất tòng tâm”.

Ngoài hàng trăm căn nhà mọc lên san sát trên dọc tuyến đê, nhiều người đua nhau bao chiếm tận dụng thân đê này làm nơi sản xuất hoa màu. Nhiều đoạn đê bị đào xới tung lên làm thành liếp rau, ao trữ nước phục vụ cho sản xuất. Không ít đoạn đê bị san bằng thành mặt ruộng, làm “trang trại” trồng hoa màu mà không hề có sự ngăn cấm của chính quyền địa phương.

Báo động hơn, đoạn đê hàng chục kilômét từ giáp ranh huyện Hòa Bình đến thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) là khu vực chịu áp lực lớn từ mực nước thuỷ triều dâng cao, cộng thêm sóng biển, nhưng lại bị người dân bao chiếm khai thác nhiều nhất. Nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tuyến đê này.

Mặc dù tuyến đê bị xâm hại nghiêm trọng vì phần lớn người dân đến đây xây dựng nhà, tận dụng thân đê làm nơi sản xuất là dân vô gia cư, nghèo khổ, không nghề nghiệp nhưng địa phương lại chưa có chính sách cũng như quỹ đất công bố trí, tái định cư cho đối tượng này.

Tuyến đê biển Đông Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong bảo vệ hàng ngàn hộ dân sinh sống và hơn 100.000 héc-ta đất sản xuất nuôi trồng thủy sản phía Nam quốc lộ 1A của tỉnh. Vì tầm quan trọng này, tỉnh Bạc Liêu cần có biện pháp mạnh bảo vệ an toàn gần 60km toàn tuyến đê này, góp phần ngăn chặn thiên tai bất thường xảy ra.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết