26/09/2016 - 21:39

Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ:

ĐBSCL cần thay đổi tư duy biến thách thức thành cơ hội, động lực để phát triển

Sáng 26-9, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra hội nghị quan trọng "Về thích ứng với Biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL". Tham gia hội nghị có: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố và chuyên gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng ĐBSCL…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị về BĐKH tại Cà Mau.

BĐKH đã và đang tác động tiêu cực đến cả nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL, khiến vùng đất này không còn phì nhiêu, màu mỡ như trước, thường xuyên đối mặt tình trạng mưa ít hơn, xâm thực mặn nhiều hơn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Nếu không có giải pháp ứng phó hữu hiệu, kịp thời, ảnh hưởng tiêu cực từ sản xuất sẽ kéo theo nghèo, đói gia tăng trong vùng. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ĐBSCL cần thay đổi tư duy phát triển, không thể dựa mãi vào sự ưu đãi của tự nhiên mà phải dựa vào tri thức, trí tuệ, công nghệ…, để biến những thách thức thành những cơ hội, động lực để phát triển.

Trên tinh thần ấy, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích cụ thể: những tác động, ảnh hưởng của BĐKH, nước biển dâng đến vùng ĐBSCL; làm thế nào để thích ứng với tình trạng không có nước ngọt và sử dụng nước ngọt như thế nào cho hợp lý; các mô hình sản xuất chú trọng về chất lượng, tiết kiệm nguồn nước phù hợp trong tình hình BĐKH; Xây dựng quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật gắn với liên kết vùng, phù hợp với BĐKH nhưng không phương hại và bảo tồn được các công trình văn hóa xã hội hiện có…

Ngoài chỉ đạo một số bộ, ngành T.Ư các nội dung quan trọng liên quan đến việc liên kết vùng ứng phó với BĐKH, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: thành công của hội nghị là đã chỉ ra được những thách thức, để từ đó biến chúng thành cơ hội, thành động lực để chủ động đưa ra kịch bản tối ưu nhất nhằm chủ động ứng phó với BĐKH. Song, cũng không nên chủ quan mà phải tính đến tình huống xấu nhất, bởi nếu tính toán sai thì mọi nỗ lực ứng phó sẽ không còn hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Nguyên thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Bộ, ngành T.Ư đã đến dự và phát lệnh khởi công giai đoạn một "Dự án đầu tư nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau", đặt tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Đây cũng là công trình điện gió đầu tiên tại Cà Mau và là công trình điện gió có quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL…

Giai đoạn một của dự án được xây dựng trên tổng diện tích đất liền, mặt biển trên thềm lục địa là 2.185 ha; quy mô 50 trụ turbine gió với tổng công suất 100MW; tổng vốn đầu tư là 5.519 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có các công trình khác, như: 27km cầu dẫn cáp bê tông cốt thép trên biển đấu nối turbine gió; trạm biến áp 22/110kV; 50 trạm biến áp 0.69/22kV trên các móng trụ; đường dây 110kV chiều dài 54km từ điện gió Khai Long về trạm 110kV Năm Căn…

Khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ cung cấp 280 triệu KWh cho lưới điện quốc gia mà còn tạo thêm nhiều công ăn, việc làm, giúp Cà Mau có thêm nguồn thu ngân sách, tạo tiền đề phát triển kinh tế, du lịch, góp phần thay đổi diện mạo vùng Đất Mũi-Cà Mau.

CÔNG MINH

Chia sẻ bài viết