“Từ bỏ ma túy, những người nghiện hoàn toàn có thể trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội” - đây không chỉ là nội dung tuyên truyền mang đậm ý nghĩa nhân văn tại Cơ sở Cai nghiện ma túy (CNMT) TP Cần Thơ mà trở thành động lực mạnh mẽ, khích lệ người cai nghiện (NCN) thành công. Ðể cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng rộng mở, Cơ sở quan tâm vận dụng hiệu quả phương pháp lao động trị liệu dạy nghề, tạo việc làm cho NCN…

NCN tại cơ sở CNMT thành phố đang gia công đan các sản phẩm bằng dây nhựa.
Khích lệ học nghề, tạo việc làm
Không khí giờ thực hành về kỹ thuật lắp đặt hệ thống chiếu sáng gia dụng của học viên lớp nghề điện dân dụng, do Cơ sở CNMT thành phố phối hợp Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tổ chức khá sinh động. Học viên tranh thủ trao đổi để giáo viên hướng dẫn thêm những phần chưa thông nhằm thực hành đạt yêu cầu. Thầy Đinh Trọng Nghiệm, giáo viên dạy nghề, cho biết: “Cơ sở CNMT hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quản lý tốt học viên. Đa số học viên tham gia học nghề nghiêm túc, tập trung quan sát, thực hành đúng thao tác kỹ thuật về điện dân dụng”. Anh N.T.A, 34 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh, bày tỏ: “Thầy hướng dẫn rất tận tình, cách dạy dễ hiểu, dễ nhớ. Gia đình tôi rất vui khi biết tin tôi khỏe mạnh, còn được học nghề theo sở thích. Tôi sẽ cố gắng nắm vững kỹ thuật, trau dồi tay nghề, sau này trở về nhà có việc làm nuôi thân và báo hiếu cha mẹ”.
Nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa học viên cách may từng công đoạn áo sơ mi, cô Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo viên dạy nghề may công nghiệp (MCN) tại Cơ sở CNMT thành phố, phấn khởi khi học viên tham gia học nghề chuyên cần, đầy đủ, tiến bộ mỗi ngày. Anh T.M.D, 25 tuổi, ở quận Ninh Kiều, cho biết: “Sau thời gian điều trị, tôi hồi phục sức khỏe nhanh và đăng ký học nghề may. Tôi cố gắng cai nghiện thành công để cha mẹ không phải bất an, buồn phiền vì tôi nữa. Tôi mong muốn sau này được giới thiệu làm công nhân may, có thu nhập ổn định vừa đỡ đần gia đình, vừa đóng góp cho xã hội”.
Tại tổ nghề MCN, anh T.M.H, 22 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, đang may công đoạn sản phẩm bao nệm, chia sẻ: “Lúc đầu, do chưa thật sự tập trung nên tôi nghĩ nghề này khó học. Sau khi quen dần, tôi cảm thấy hứng thú. Tôi rất vui khi được tham gia may sản phẩm và có thu nhập hằng tháng. Tôi quyết tâm cai nghiện tốt để sớm về với gia đình, khép lại quá khứ sai lầm”.
“Liệu pháp” cai nghiện hiệu quả
Ông Nguyễn Thanh Hòa, Giám đốc Cơ sở CNMT thành phố, cho biết, trong 2 năm (2022-2023), Cơ sở phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn và Trường Trung cấp nghề Thới Lai tổ chức đào tạo 9 lớp sơ cấp nghề hàn, điện dân dụng, đan đát, làm tóc, MCN và cấp chứng chỉ sơ cấp cho 250 NCN. Góp phần nâng cao tay nghề sau đào tạo, Cơ sở bố trí NCN tham gia lao động trị liệu tại các tổ nghề phù hợp, để thêm tự tin, tiếp cận nhiều cơ hội việc làm khi hòa nhập xã hội. Hai năm qua, NCN thực hiện đạt 36.286 sản phẩm may, 46.860 sản phẩm đan dây nhựa, làm tóc trên 500 lượt NCN/tháng...
Cơ sở CNMT thành phố đang quản lý 611 NCN. Nắm bắt tâm lý NCN, Cơ sở kết hợp sử dụng thuốc với các biện pháp tâm lý, vật lý trị liệu phục hồi chức năng; giáo dục phục hồi hành vi nhân cách… Ông Nguyễn Thanh Hòa chia sẻ, phần lớn NCN không có kỹ năng, ngại lao động nên khó hòa nhập cộng đồng và dễ tái nghiện. Công tác dạy nghề, tạo việc làm giúp NCN cải thiện sức khỏe thể chất, tâm trí, tăng cường ý thức tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần tự lập và nhận thức giá trị lao động, thông qua việc gia công sản phẩm phục vụ xã hội. NCN an tâm lao động trị liệu, tự tin tiếp cận nhiều cơ hội việc làm khi hòa nhập xã hội, có thu nhập, ổn định cuộc sống là điều kiện tiên quyết phòng, chống tái nghiện hiệu quả.
“Năm 2024, Cơ sở CNMT thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề, lao động trị liệu và tạo việc làm cho NCN với phương châm “đào tạo nghề phải gắn với cơ hội việc làm của NCN sau khi tái hòa nhập cộng đồng”. Mặt khác, Cơ sở tổ chức rà soát số lượng NCN đủ điều kiện học nghề; phối hợp các đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng, tổ chức đào tạo từ 5 đến 7 lớp nghề phù hợp sức khỏe, độ tuổi, giới tính, trình độ, nguyện vọng NCN” - ông Nguyễn Thanh Hòa cho biết.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG