01/08/2022 - 09:31

Dạy nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ, nhờ linh hoạt vận dụng các hình thức tư vấn hướng nghiệp, tổ chức dạy nghề, thời gian gần đây, gia tăng số người lao động (NLÐ) hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) đăng ký học nghề. Qua đó, giúp NLÐ sớm quay trở lại thị trường lao động cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của thành phố.

Lớp nghề pha chế tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn đáp ứng nhu cầu của NLĐ. 

Tư vấn học nghề phù hợp

Chị Mai Thị Thu Sương, ở ấp Ðịnh Mỹ, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, học viên lớp nghề trang điểm, cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, đầu năm 2022, vợ chồng chị phải nghỉ việc trở về quê sau hơn 3 năm làm công nhân công ty may ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Vợ chồng chị Sương đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn làm thủ tục hưởng TCTN, được nhân viên Trung tâm tư vấn chọn nghề học miễn phí theo chính sách BHTN. Chị Sương chọn nghề trang điểm, còn anh Nguyễn Chánh Thắng, chồng chị, theo nghề điện lạnh. Chị Sương nói: Tôi dự tính sau này sẽ vào phụ việc tại cơ sở làm đẹp để nâng cao tay nghề, tích lũy vốn liếng, kinh nghiệm để mở tiệm được”. Còn anh Nguyễn Chánh Thắng vui vẻ chia sẻ: “Ðược nhân viên tư vấn, tôi quyết định chọn học nghề kỹ thuật điện lạnh vì thấy phù hợp điều kiện, sở thích bản thân.

Chị Lê Thị Tuyết Mai, ở khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, vừa nghỉ việc kế toán trong ngành Y tế do gia cảnh đơn chiếc phải chăm sóc mẹ già và 2 con đang học phổ thông. Chị Mai đến Trung tâm DVVL thành phố làm thủ tục hưởng 7 tháng TCTN và được tư vấn học nghề theo quy định. Sau khi cân nhắc, chị Mai chọn học nghề pha chế thức uống.

Theo ông Phạm Thành Thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn, Trung tâm vừa phối hợp tổ chức khai giảng các lớp nghề sơ cấp: trang điểm, may công nghiệp, pha chế, điện lạnh, với 28 lao động hưởng TCTN tại quận Ô Môn và các huyện lân cận. Trong 5,5 tháng, Trung tâm trang bị các kỹ thuật, kỹ năng nghề cơ bản, đảm bảo học viên có thể ứng dụng được. Năm 2021, Trung tâm dạy nghề trên 100 lao động hưởng TCTN.

Đảm bảo quyền lợi người lao động

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm DVVL thành phố, cho biết: Từ tháng 4-2021, Trung tâm DVVL thành phố triển khai thực hiện mô hình tư vấn chuyên sâu về hỗ trợ học nghề theo chính sách BHTN. Từ năm 2021 đến nay, có 2.245 NLÐ hưởng TCTN đăng ký học nghề. Trung tâm phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát tờ rơi về các khóa dạy nghề, livestream trên mạng xã hội giới thiệu gương NLÐ được hỗ trợ học nghề phù hợp, có việc làm và tự kinh doanh hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn kỹ năng việc làm, khởi nghiệp cho NLÐ có nhu cầu. Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép kết nối việc làm cho NLÐ hưởng TCTN như ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng; các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến dành cho NLÐ TP Cần Thơ, khu vực ÐBSCL…

Bà Kiều Thị Kiều Thanh, Phó trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm DVVL thành phố là đầu mối tiếp nhận đăng ký đào tạo nghề cho NLÐ theo chính sách BHTN. Ðồng thời, gởi công văn mời gọi các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố cùng tham gia đào tạo nghề. Hiện toàn thành phố có 17 cơ sở GDNN đăng ký đào tạo khoảng 50 nghề cho NLÐ theo chính sách BHTN. Các nghề trong ngành dịch vụ được NLÐ ưu tiên lựa chọn như nấu ăn, làm bánh, pha chế, trang điểm, sửa chữa điện tử, điện lạnh… Các cơ sở GDNN chú trọng dạy thực hành đảm bảo NLÐ áp dụng được trong công việc, cuộc sống.

“Tiếp tục đồng hành cùng NLÐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chỉ đạo Trung tâm DVVL nâng chất mô hình tư vấn chuyên sâu về hỗ trợ học nghề theo chính sách BHTN; phối hợp với các cơ sở GDNN trong thành phố tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, các kỹ năng hỗ trợ tìm việc thành công cho NLÐ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh, kiểm tra việc đào tạo nghề theo chính sách BHTN, giúp các cơ sở GDNN nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đảm bảo quyền lợi NLД - Bà Kiều Thị Kiều Thanh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết