Năm học 2016-2017 sắp bắt đầu. Các trường học ở quận Ô Môn đang gấp rút kết thúc các công đoạn cuối cùng để hoàn thành kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị chào đón năm học mới...
 |
|
Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học mới. |
Tại các điểm trường trên địa bàn quận Ô Môn, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2016-2017 đang được các đơn vị khẩn trương triển khai đến các công đoạn cuối cùng. Năm học mới này, quận Ô Môn có 42 trường (gồm: 14 trường mầm non, mẫu giáo; 19 trường tiểu học; 5 trường THCS; 4 trường THPT), trong đó có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,14%. 6 tháng đầu năm 2016, ngành giáo dục quận Ô Môn thực hiện tái chuẩn 3 trường và đều nâng chuẩn lên mức độ 2.
Đến điểm Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường Phước Thới), chúng tôi ghi nhận không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương của đội ngũ giáo viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập như: quét dọn trường lớp, kiểm tra bàn ghế, trang thiết bị giảng dạy
để bước vào năm học mới. Ngày 20-8 tới, trường sẽ đưa vào sử dụng hệ thống trường học mới với diện tích 7.300m2, với 20 phòng học, 6 phòng làm việc, 8 phòng chức năng, có sân chơi, sân tập thể dục thể thao, đảm bảo yêu cầu sinh hoạt, luyện tập hằng ngày cho học sinh. Thầy Võ Hữu Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, phấn khởi nói: Năm nay, trường tiếp nhận 470 học sinh các khối lớp. Với kinh phí xây dựng khoảng 30 tỉ đồng, trường có đầy đủ trang thiết bị, tiện nghi phục vụ dạy và học. Với cơ sở và đội ngũ cán bộ hiện tại, trường chuẩn bị được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đó là niềm vinh dự, tự hào và phấn khởi của tập thể giáo viên nhà trường; qua đó nhắc nhở thầy cô ra sức phấn đấu, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy". Cũng tâm trạng phấn khởi trên, cô Trần Thị Lộc Toàn, giáo viên giảng dạy lớp 4, cho biết: "Lúc trước, trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; trường lớp chật hẹp, sân chơi hạn chế, bất tiện nhất vào mùa mưa, mùa nước nổi, chưa đảm bảo trang thiết bị dạy học cũng như nhà vệ sinh phục vụ sinh hoạt. Nay trường được xây dựng mới với cơ sở khang trang, sạch đẹp, đầy đủ trang thiết bị, giáo viên rất an tâm và phấn khởi, tập trung tâm huyết giảng dạy".
Thành tích trường đạt chuẩn quốc gia là niềm vinh dự cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Qua đó khẳng định chất lượng cũng như vị thế của trường, sự an tâm của các bậc phụ huynh khi đưa con em vào học. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, việc duy trì càng khó hơn. Thầy Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, chia sẻ: "Tập thể cán bộ, giáo viên trường không ngừng nỗ lực ở các lĩnh vực mà trọng tâm là từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để tiếp tục khẳng định vị trí trường chuẩn quốc gia. Hiện nay, trường tiếp tục xây dựng, mở rộng phòng học, phòng chức năng để đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 750 học sinh năm học mới, đảm bảo đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trường còn một số khó khăn. Trường được xây dựng mới có thêm nhiều phòng học nhưng số phòng học hiện chưa đảm bảo nhu cầu học sinh bán trú (vì đặc thù trường gần các khu công nghiệp nên nhu cầu phụ huynh cho trẻ học bán trú khá lớn). Thêm vào đó, giáo viên Tiếng Anh của trường còn thiếu, trường đang đề xuất xin thêm biên chế, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Thầy Võ Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, cho biết thêm: Một số trường đang xây dựng chưa bàn giao phòng học nên gặp khó trong ổn định trường lớp. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ mượn điểm học, dồn lớp, tạm thời học 1 buổi để giải quyết khó khăn trên. Một số đơn vị nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn vướng về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, nên việc thực hiện chỉ tiêu này chưa đạt đúng tiến độ. Một số trường còn thiếu biên chế nhưng chưa kịp thời bổ sung
Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới, ngành giáo dục quận Ô Môn tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Thầy Võ Công Tuấn cho biết thêm: Ngành giáo dục quận phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để toàn xã hội hiểu đầy đủ, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Đồng thời rà soát và thống kê số liệu trẻ trong độ tuổi phải huy động như: trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 hoặc học nghề; học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp... UBND quận ban hành chỉ thị đề nghị các địa phương cũng như đơn vị liên quan tổ chức quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện yêu cầu 3 đủ "đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở" để không còn học sinh vì thiếu sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mà không được đến trường
Bài, ảnh: T.NHUNG