19/07/2012 - 21:50

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh:

Đẩy mạnh liên kết phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng ĐBSCL

* Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(CT)- Sáng 19-7, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ (người đứng) phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: T.LONG 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, 6 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của vùng đạt 9,5%, bằng 75% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 103.684 tỉ đồng, tăng 11%so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 4.307 triệu USD, tăng 7,6% so cùng kỳ... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những yếu kém, tồn tại nên vùng ĐBSCL chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Sản xuất nông nghiệp có phát triển nhưng chưa bền vững, giá lúa thấp, thiếu đầu mối thu mua kịp thời... Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, tiêu thụ sản phẩm khó, quy mô vốn nhỏ, chưa đáp ứng điều kiện vay vốn của ngân hàng... nên nhiều doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động. Giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn do vướng mắc công tác đền bù giải phóng mặt bằng và điều chỉnh vốn, công trình, dự án đầu tư theo Chỉ thị số 179/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư ở các địa phương chậm. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện nhưng thu nhập bình quân đầu người của vùng còn thấp, kết quả xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Việc nâng cao trình độ dân trí của vùng chưa ngang bằng với một số vùng, miền khác trên cả nước...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội ở ĐBSCL và cả nước sẽ còn tiếp tục khó khăn trong thời gian tới. Vì vậy, để các địa phương trong vùng đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, ngoài việc tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Chính phủ cần có những giải pháp căn cơ trong vấn đề tạm trữ lúa gạo; có giải pháp về quản lý giá, đầu ra... trên cơ sở đảm bảo có lợi cho người nông dân đối với các mặt hàng thế mạnh của vùng như: lúa, trái cây, thủy sản...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo: Các địa phương trong vùng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ; đặc biệt là thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội... trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 và làm nền tảng cho quá trình phát triển của những năm tiếp theo. Thông qua các giải pháp, chính sách về tiền tệ, tín dụng, chính sách tài khóa..., các bộ, ngành hữu quan và các địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, xuất khẩu hàng hóa nông sản của vùng... Các địa phương vùng ĐBSCL phải nỗ lực đạt tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, đến cuối quý III/2012 phải đạt từ 70% trở lên; rà soát lại các quy hoạch ngành, địa phương, vùng... để có những điều chỉnh cho phù hợp với quá trình phát triển. Liên kết vùng là một trong những vấn đề cấp bách, tất yếu nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng ĐBSCL. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng chính phủ ban hành Đề án liên kết vùng; trong đó cần có quy chế, chế tài để thực hiện liên kết vùng một cách hiệu quả. Các bộ, ngành hữu quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể có những giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 638) về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) vùng ĐBSCL đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đất có nhiều thế mạnh về xuất khẩu nông sản, lương thực-thực phẩm của quốc gia. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, thứ trưởng một số bộ ngành Trung ương và lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả mà Bộ GTVT và các tỉnh, thành trong vùng đã làm được thời gian qua. Cơ sở hạ tầng GTVT vùng ĐBSCL phát triển rõ rệt, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL phát triển nhanh chóng so với trước đó. Tuy nhiên, với yêu cầu, thế mạnh và tiềm năng phát triển của vùng, thì cơ sở hạ tầng GTVT hiện vẫn còn là rào cản lớn so với các vùng khác của cả nước. Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ GTVT và các địa phương cần xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên từng dự án và tìm giải pháp huy động nguồn lực tối đa từ nhiều nguồn, nhiều thành phần kinh tế để thực hiện, nhất là các dự án có tính liên kết vùng, các dự án mang tính cấp bách. Đồng thời, Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cùng các địa phương để thực hiện tốt Quyết định 638...

THANH LONG-THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết