06/09/2014 - 16:20

Đầu tư xây dựng các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã

 Thời gian qua, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh phát triển các tuyến đường ô tô đến trung tâm các xã. 

Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, TP Cần Thơ đã tập trung nguồn vốn đẩy mạnh đầu tư xây dựng các tuyến đường ô tô đến trung tâm các xã. Thành phố đang phấn đấu đến năm 2015 tất cả các phường, xã, thị trấn đều có đường ô tô đến trung tâm...


Theo Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, hiện nay toàn TP Cần Thơ đã có được 83/85 phường, xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Còn lại 2 xã là Tân Thạnh và Trường Thắng (huyện Thới Lai), thành phố đang tập trung bố trí vốn sớm triển khai thi công đường ô tô đến trung tâm các xã này, đảm bảo đến năm 2015 sẽ có 85/85 phường, xã, thị trấn đều có đường ô tô đến trung tâm.

UBND thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư 2 dự án: đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh có chiều dài khoảng 5,5 km và đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng dài khoảng 5km. Cả 2 tuyến đều là đường cấp VI đồng bằng, có nền đường rộng 5,5m, mặt đường nhựa rộng 3,5m và có bố trí các điểm tránh xe, trên tuyến còn có một số cầu bê tông cốt thép... Tổng mức đầu tư 2 dự án vào khoảng 200 tỉ đồng. Dự án đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh có điểm đầu tại trung tâm thị trấn Thới Lai và điểm cuối trung tâm xã Tân Thạnh. Còn dự án đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng có điểm đầu kết nối vào tuyến đường Thới Lai –Trường Xuân, điểm cuối trung tâm xã Trường Thắng.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết: UBND thành phố đã giao vốn 200 tỉ đồng để triển khai thực hiện 2 dự án này. Ban Quản lý Dự án đã ký hợp đồng với Tổ chức Phát triển Quỹ đất huyện Thới Lai, đơn vị này trực tiếp triển khai thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 2 dự án. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án giao đơn vị tư vấn điều chỉnh lại dự án đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng giảm quy mô từ chiều dài 5,5 km xuống khoảng 5 km. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án cũng sẽ thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, kịp khởi công 2 dự án vào cuối năm nay, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9-2015. Công tác tổ chức đấu thầu theo đúng qui định của nhà nước, chọn nhà thầu đủ năng lực, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành 2 công trình theo kế hoạch đã đề ra…

Theo Tổ chức Phát triển Quỹ đất huyện Thới Lai, huyện đã triển khai công bố ra dân đối với dự án đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh, nhìn chung người dân đồng tình. Còn dự án đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng đang điều chỉnh lại tuyến nên sẽ công bố ra dân sau.

Làm việc với lãnh đạo UBND huyện Thới Lai mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã yêu cầu địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh và đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, cho rằng: Đây là 2 công trình trọng điểm của thành phố để nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố đề ra là thực hiện dứt điểm đường ô tô về trung tâm xã. Trong tình hình nguồn vốn khó khăn, thành phố đã xin tạm ứng kho bạc 200 tỉ đồng để triển khai 2 dự án này. Do đó, phải phấn đấu hoàn thành 2 công trình này trong quí III-2015. Do công trình cấp bách, UBND thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư 2 dự án, địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sớm thực hiện quy hoạch đất đối với 2 dự án; lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nên khuyến khích người dân thực hiện tái định cư phân tán; đo đạc, kiểm đếm và sớm chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng…

Công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư 2 dự án đã được triển khai thực hiện, trong tháng 12-2014 sẽ khởi công xây dựng. Đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh và đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng khi triển khai thi công hoàn thành sẽ phục vụ người dân địa phương đi lại dễ dàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Thới Lai. Đồng thời, 2 dự án còn góp phần cho TP Cần Thơ hoàn thành đầu tư xây dựng các tuyến đường đến trung tâm xã, thúc đẩy phát triển ở khu vực nông thôn của thành phố, xây dựng nông thôn mới…

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết