17/03/2009 - 08:26

Đầu tư hệ thống thủy lợi gắn với giao thông nông thôn

(CT)- Hôm qua (16-3-2009), tại TP Cần Thơ, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng đoàn cán bộ Ngân hàng thế giới (WB) đã có buổi làm việc với lãnh đạo, ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL bàn giải pháp, hướng đề xuất thực hiện giai đoạn II dự án phát triển thủy lợi khu vực dĐBSCL. Tại cuộc họp, đa số ý kiến đồng tình các tiểu dự án thủy lợi bước đầu đã đáp ứng một phần nhu cầu nước sạch, giao thông nông thôn và kiểm soát mặn, điều tiết nước trong mùa lũ... của vùng. Song, ở những vùng nước mặn và vùng bị ngập lũ, tỷ lệ sử dụng nước sạch chưa cao; việc kiểm soát mặn ảnh hưởng đến thiếu nước tưới trong mùa khô; hệ thống kênh cấp I, cấp II chưa được đầu tư đồng bộ và chưa đủ năng lực để điều tiết nước mùa lũ, hay dẫn nước ngọt; tình trạng sạt lở xảy ra khá phổ biến, do chưa có hệ thống đê bao hoàn chỉnh...

Các đại biểu cho rằng, giai đoạn II, dự án phát triển thủy lợi khu vực ĐBSCL đầu tư hệ thống thủy lợi phải gắn với giao thông nông thôn để dễ quản lý và phát huy hiệu quả đồng bộ. Bộ NN&PTNT, WB cần xem xét hỗ trợ các địa phương đầu tư hệ thống kênh cấp I, cấp II, bởi gần như các hệ thống kênh này đang trong tình trạng cạn và bồi lắng, đồng thời nguồn ngân sách địa phương khó đảm bảo đầu tư hoàn chỉnh. Mặt khác, đầu tư hệ thống thủy lợi phải đa mục tiêu, chứ không chỉ kiểm soát mặn, điều tiết nước, ngọt hóa và cấp nước sinh hoạt mà phải đáp ứng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước mặn, ngọt... Lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình, đại diện WB ghi nhận ý kiến của các địa phương và cho biết sẽ có hướng giải quyết cụ thể trong thời gian tới để sớm triển khai giai đoạn II của dự án, góp phần phát triển kinh tế- xã hội cho vùng.

Dự án phát triển thủy lợi khu vực ĐBSCL do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư từ nguồn vốn vay của WB (khoảng 101,8 triệu USD) gồm 3 tiểu dự án: Nam Măng Thít tại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long; Quản Lộ - Phụng Hiệp qua Sóc Trăng, Bạc Liêu và Ô Môn - Xà No ở Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang. Sau 7 năm triển khai dự án, đến nay đã xây dựng hoàn thành 148 cống cấp I, cấp II; nạo vét 2.000 km kênh cấp I, cấp II và cấp nước hợp vệ sinh cho khoảng 240.000 ngàn hộ dân trong vùng.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết